Tắm trắng - sự bất cẩn khi làm đẹp

,
Chia sẻ

Ước muốn về một làn da trắng hồng tự nhiên khiến cho nhiều chị em trở nên thiếu thận trọng trong việc lựa chọn phương pháp làm đẹp.

“Tắm trắng” đã trở nên khá quen thuộc với rất nhiều chị em, tuy nhiên đa số mới chỉ dừng ở việc “biết” mà chưa “hiểu”. Nhiều chị em đã tốn không biết bao nhiêu tiền những hi vọng sẽ có được một làn da trắng hồng. Tuy nhiên làn da trắng hay đen là do cấu trúc tự nhiên của gien và tắm trắng không thể thay đổi được màu sắc của da. Bản chất của tắm trắng là sử dụng mỹ phẩm để lột bỏ lớp da chết bên ngoài trong thời gian nhất định chứ không thể làm thay đổi số lượng sắc tố trong da. Màu sắc của da liên quan đến di truyền, chủng tộc, không thể thay đổi hoàn toàn cho dù có sử dụng phương pháp tẩy da nào đi nữa. Đồng thời khi quyết định tắm trắng bạn cũng cần lưu ý một số tác nhân gây nguy hiểm và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và sức khỏe khi lớp biểu bì bên ngoài da bị mất đi do tắm trắng đó là: tia cực tím.

Dưới đây là các phương pháp tắm trắng thường thấy tại các cửa hàng spa:

- Tắm trắng bằng thảo dược thiên nhiên ví dụ như: rễ cây dâu tằm tán nhỏ, tinh chất chiết xuất từ các loại hạt giàu dưỡng chất có tác dụng làm mềm và ẩm da. Mật ong rừng có tác dụng thấm sâu vào lớp màng đáy của da, nuôi dưỡng da trắng hồng từ bên trong. Kén tằm vàng rất giàu vitamin và protein có tác dụng làm trắng da. Lá sen non, sữa dê, nghệ thuốc, dâu tây và phấn hoa với công thức pha chế đặc biệt sẽ làm cho da sáng, mịn.

- Tắm trắng bằng các sản phẩm dưới dạng thuốc, kem hoặc dung dịch TCA (Trichloroacetic acid) hoặc AHA (Alpha Hydroxy acids) có tác dụng tẩy trắng, lột da. Ngoài ra còn có thể dùng sữa hoặc muối chuyên dụng để chà vào cơ thể.

- Tắm trắng bằng sóng ánh sáng làm trắng da, có tác dụng trong 6 tháng (công nghệ Whitening Vactation Fly).

- Tắm trắng theo phương pháp trị liệu của đông y “trong uống ngoài xoa”. Kết hợp uống thuốc và xoa bóp kích thích lưu thông máu, sau một thời gian sẽ cải thiện tình trạng da.

Trong các phương pháp trên thì tắm trắng bằng thảo dược hoặc trị liệu của đông y được xem là lành tính hơn cả. Tuy nhiên không phải làn da của ai cũng có thể áp dụng các phương pháp tắm trắng chính vì vậy trước khi tắm trắng bạn nên chú ý:

- Lựa chọn các trung tâm spa đáng tin cậy để nhận được tư vấn hiệu quả. Ở các spa uy tín, người ta không bao giờ đảm bảo sẽ tẩy trắng để bạn biến thành nàng Bạch Tuyết. Mà các chuyên viên phục vụ khách hàng sẽ tận tình giải thích cho bạn về các liệu trình tắm làm sáng mịn làn da vốn có của bạn.

Xác định da bạn thuộc loại nào: với những người có làn da mỏng, nhạy cảm thì lời khuyên cho bạn là không nên sử dụng các sản phẩm có tác dụng lột, tẩy trắng da. Vì lớp da non bị tẩy, lột liên tục càng trở nên yếu ớt, nhạy cảm với bức xạ tử ngoại vì nó chưa kịp sinh ra tế bào sắc tố nên nhanh chóng bị đen sạm. Nếu vẫn tiếp tục lột những lớp da non bị lão hoá nhanh chóng này, da sẽ trở nên mỏng, dễ kích ứng, khi đó đen và nổi mụn nhiều… là điều tất yếu.

Sau khi tắm trắng bạn cần tăng cường bảo vệ làn da tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời từ 10h đến 16h, thường xuyên sử dụng kem chống nắng.

Thời điểm tắm trắng thích hợp là khoảng thời gian từ thu sang đông. Vì ánh nắng mặt trời vào thời điểm này sẽ dịu nắng, giúp giảm thiểu những tác hại không có lợi từ các tia tử ngoại lên da.

- Sau khi tắm trắng da bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn với những tác động từ bên ngoài chính vì vậy bạn cần áp dụng một chế độ dinh dưỡng đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho da như: ớt đỏ, sữa, trứng, rau xanh…

Để làm da sáng hơn, tốt nhất nên sử dụng phương pháp tắm dinh dưỡng da đúng hơn là tắm trắng. Qua một quá trình, da được nuôi dưỡng tốt hơn, khoẻ mạnh hơn sẽ có tác dụng chống lại tác nhân môi trường, sẽ đỡ đen hơn. Tuy nhiên, để có được kết quả, cần phải kiên trì chăm sóc và bảo vệ da. Có thể dùng một số sản phẩm có tính chất tẩy da chết nhưng phải rõ nguồn gốc, với các loại axit có nguồn gốc từ hoa quả thì sẽ có độ an toàn cao hơn.
 
TrangMT
Chia sẻ