"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi

Su,
Chia sẻ

Vì hiểu nhầm Cao Vỹ Quang không yêu mình, Địch Lệ Nhiệt Ba đã âm thầm ôm bụng bầu rời khỏi.

Bộ phim Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư do Cao Vỹ Quang - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vừa kết thúc phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn.

Sau khi từ thánh địa Bích Hải trở về, Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang) và Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) rộn ràng chuẩn bị cho đám cưới. Đông Hoa Đế Quân từng là người làm chủ trời đất, đến khi thiên hạ thái bình, Đông Hoa mới lui về ở ẩn, nhường ngôi lại cho Thiên Quân.

Vậy nên, khi tin tức Đông Hoa cưới Đế Cơ Thanh Khâu - Bạch Phượng Cửu xuất hiện, cả Tứ Hải Bát Hoang đều mong chờ. Cuộc liên hôn giữa Thanh Khâu với Thiên Tộc diễn ra khá tưng bừng nhưng đến lúc quan trọng nhất, Đông Hoa lại biến mất.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 2.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 3.

Bạch Phượng Cửu chờ đợi mãi mà không thấy Đông Hoa quay lại làm đám cưới.

Phượng Cửu ở Thanh Khâu chờ Đông Hoa đến rước dâu đến lơ ngơ cả người. Đợi hoài đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng chàng đâu. Trong lúc đang buồn phiền, bỗng dưng Phượng Cửu biết sự thật Đông Hoa hủy đám cưới vì bận đi cứu Cơ Hoành (Lưu Vũ Hân).

Cơ Hoành là con gái của Mạnh Hạo - tướng quân từng vào sinh ra tử cùng Đông Hoa. Trước khi Mạnh Hạo qua đời, hắn đã gửi gắm con gái Cơ Hoành cho Đông Hoa chăm sóc. Vì lời hứa với Mạnh Hạo, Đông Hoa mới liều mình giúp Cơ Hoành giải độc Thu Thủy. Xui xẻo làm sao, ngày Cơ Hoành lâm nguy cũng là lúc Đông Hoa phải làm đám cưới.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 4.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 5.

Đông Hoa bận đi cứu Cơ Hoành.

Cuối cùng, Đông Hoa chọn cứu người, bỏ Phượng Cửu ở lại mà không lời giải thích. Đến lúc biết chuyện, Phượng Cửu vô cùng tức giận, nàng cho rằng Đông Hoa quan tâm Cơ Hoành hơn mình.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 6.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 7.

Phượng Cửu đau đớn khóc hết nước mắt.

Vậy rồi chẳng nói chẳng rằng, Phượng Cửu ôm bụng bầu bỏ đi. Nàng âm thầm sinh con rồi đặt tên cho đứa trẻ là Bạch Cổn Cổn. Phượng Cửu thậm chí còn che giấu chuyện mang bầu với cha mẹ ruột vì sợ dòng tộc hồ ly sẽ bắt ép Đông Hoa Đế Quân chịu trách nhiệm.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 8.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 9.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 10.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 11.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cao Vỹ Quang hủy đám cưới vì "tiểu tam", Địch Lệ Nhiệt Ba ôm bụng bầu bỏ đi   - Ảnh 12.

Phượng Cửu sinh ra bé trai đặt tên Bạch Cổn Cổn.

300 trăm năm sau, Bạch Cổn Cổn lớn lên thành đứa trẻ xinh xắn có mái tóc bạc trắng giống hệt Đông Hoa. Để che giấu thân phận, Bạch Phượng Cửu liên tục nhuộm tóc đen cho con trai mình. Mỗi lần Bạch Cổn Cổn hỏi về cha, Phượng Cửu đều cố tình tránh trả lời.

Chia sẻ