Tai nạn xe bus ở Croatia, 12 công dân Ba Lan thiệt mạng, 31 người bị thương

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Ngày 6/8, một chiếc xe bus của Ba Lan chở đầy những người hành hương đã bị mất lái, trượt khỏi đường cao tốc và gặp nạn ở gần thành phố Varazdin, Tây Bắc Croatia.

12 người thiệt mạng và 31 người bị thương, 18 người trong số này bị thương nặng, trong vụ tai nạn xe bus trên.

 - Ảnh 1.

Đường cao tốc nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và đội y tế sở tại đã được triển khai tới địa điểm xảy ra vụ tai nạn vào lúc 5h40 ngày 6/8 (theo giờ địa phương) ở gần đô thị Breznicki Hum, thuộc thành phố Varazdin hướng về thủ đô Zagreb của Croatia, cảnh sát cho biết.

 - Ảnh 2.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường chiếc xe bus mang biển số Ba Lan trượt khỏi con đường gần Varazdin, Tây Bắc Croatia, ngày 6/8/2022. (Ảnh: Reuters)

"Có 43 người bị nạn, trong đó có 12 nạn nhân đã tử vong", Maja Grba-Bujević, Giám đốc Viện Croatian Emergency Medicare Institute cho biết.

"Tất cả các nạn nhân đều là công dân Ba Lan, chúng tôi có thể xác nhận điều này vào thời điểm này", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ba Lan nói với đài truyền hình tư nhân Ba Lan TVN24. "Xe bus có biển đăng ký Warsaw".

 - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Croatia Davor Bozinovic nói với các phóng viên rằng hành khách là những người hành hương đến Medjugorje, một đền thờ Công giáo La Mã ở miền Nam Bosnia. Một cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn đang được tiến hành.

Chia sẻ