Tai nạn thảm khốc làm 2 người chết, 13 bị thương: Xác định nguyên nhân ban đầu

QUANG NHẬT,
Chia sẻ

Nguyên nhân bước đầu của vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết, 13 người bị thương ở Huế được xác định là do tài xế xe khách giường nằm điều khiển phương tiện di chuyển lấn làn đường sai quy định.

Sáng 10-11, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã đến thăm hỏi, động viên những nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm với ôtô tải khiến 2 người chết, 13 người bị thương. Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương.

Tai nạn thảm khốc làm 2 người chết, 13 bị thương: Xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1.

Đầu xe tải vỡ nát.

Theo thông tin mới nhất, trong số 13 nạn nhân bị thương được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, 8 người trú ở huyện M'Drắk và huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; 2 người ở Thanh Hóa, một người ở Bình Định, một người ở Phú Yên và tài xế xe tải Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi) trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Họ bị đa chấn thương, gãy xương chính mũi, gãy hở xương cẳng tay. Đến nay, 6 người đã xuất viện, 4 người bị thương nặng phải phẫu thuật.

Tai nạn thảm khốc làm 2 người chết, 13 bị thương: Xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2.

Xe khách hư hỏng phía sau.

Trước đó, như Báo Người Lao Động online đã đưa tin, vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 9-11 tại Km17+500 đoạn đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn Quốc lộ 1 - đường tránh TP Huế (đoạn đã bàn giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý) thuộc xã Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tai nạn thảm khốc làm 2 người chết, 13 bị thương: Xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 3.

Ông Hoàng Hải Minh thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Vào thời điểm trên, ôtô tải do Nguyễn Ánh Hào điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, khi đến vị trí trên thì va chạm với xe khách giường nằm do Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi; ngụ xã Ninh Thân, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Sau cú va chạm giữa hai phương tiện, 2 người đi trên xe khách giường nằm là ông Nguyễn Văn M. (49 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) và ông Phan Bá H. (43 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ và 13 người khác bị thương.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế, kết quả xét nghiệm cho thấy các tài xế không vi phạm nồng độ cồn, không vi phạm thời gian lái xe và cơ quan chức năng đang xét nghiệm ma túy theo quy định. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do tài xế xe khách giường nằm đã điều khiển phương tiện lấn làn đường.

Chia sẻ