Tái hợp sau 13 năm, phim của Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng vẫn bị chê tơi tả

Shindo,
Chia sẻ

Phim điện ảnh "Phía sau nghi can X" của Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng bị một số khán giả cho rằng không hấp dẫn bằng tiểu thuyết nguyên tác.

Phim điện ảnh Phía sau nghi can X do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn, Lâm Tâm Như đóng chính đã ra rạp từ ngày 31/3. Tính cho đến thời điểm hiện tại, Phía sau nghi can X đã vượt mốc doanh thu 200 triệu NDT. Cụ thể, với suất chiếu sớm doanh thu đạt 1,19 triệu NDT; ngày 31/3 doanh thu đạt 46,46 triệu NDT; ngày 1/4 doanh thu đạt 46,37 triệu NDT, ngày 2/4 doanh thu đạt 65,13 triệu NDT. Riêng ngày 3/4 ước tính sơ bộ đã hơn 50 triệu NDT. Với một phim điện ảnh theo thể loại hình sự, phá án xen lẫn tâm lý như Phía sau nghi can X, đây là mức doanh thu tạm ổn. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đặt nhiều kỳ vọng bởi đây là dự án đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng sau 13 năm.

Tái hợp sau 13 năm, phim của Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 1.

Tô Hữu Bằng

Tái hợp sau 13 năm, phim của Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 2.

Lâm Tâm Như

Trên mạng xã hội weibo, ý kiến khen chê quanh dự án này vẫn đa chiều. Một số khán giả đánh giá rằng phim có đầu tư nghiêm túc, nội dung chưa xuất sắc nhưng cũng thuộc vào hàng xem được. Tuy nhiên với nhiều khán giả, Phía sau nghi can X do Tô Hữu Bằng đạo diễn không hấp dẫn bằng tiểu thuyết gốc lẫn bản phim của Nhật Bản. Thậm chí có ý kiến còn nhận định rằng nữ chính Lâm Tâm Như chưa đủ sức thuyết phục. Vì đã quá quen thuộc với hình ảnh dịu dàng, hiền thục của Lâm Tâm Như trong nhiều dự án trước đó, nên đến Phía sau nghi can X, khán giả vẫn chẳng thấy bà xã Hoắc Kiến Hoa có điểm gì khác biệt.

Tái hợp sau 13 năm, phim của Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 3.

Tái hợp sau 13 năm, phim của Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 4.

Phía sau nghi can X là dự án điện ảnh được làm lại từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên của tác giả người Nhật Higashino Keigo. Nội dung phim kể về hành trình phá án, tìm kiếm sự thật của điều tra viên Đường Xuyên (Vương Khải đóng). Trong quá trình làm việc, điều tra viên này đương đầu với một nghi can X bí ẩn, vì muốn bóc trần bản chất sự việc, điều tra viên đã tiếp cận với 2 nhân vật là Trần Tịnh (Lâm Tâm Như) và Thạch Hoằng (Trương Lỗ Nhất).

Tái hợp sau 13 năm, phim của Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 5.

Tái hợp sau 13 năm, phim của Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 6.

Vương Khải và Lâm Tâm Như

Tái hợp sau 13 năm, phim của Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 7.

Trương Lỗ Nhất cũng góp mặt trong dự án này

Mối quan hệ giữa 3 nhân vật này khá rối rắm, Đường Xuyên - Thạch Hoằng vốn là bạn học cũ, trong khi Trần Tịnh đang là mẹ đơn thân và sống cùng chung cư với Thạch Hoằng. Bề ngoài, Thạch Hoằng tỏ vẻ chẳng để tâm đến Trần Tịnh, nhưng kỳ thực anh đã có tình cảm với cô từ rất lâu rồi.

Chia sẻ