Tác giả cuốn tiểu thuyết "người lớn" bán chạy nhất mọi thời đại

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Cuốn tiểu thuyết “Fifty Shades of Grey” của bà mẹ 2 con với bút danh EL James tiêu thụ được hơn 50 triệu bản tính riêng tại Anh và Mỹ, là một trong số những cuốn sách bán nhanh nhất mọi thời đại.

Từ nhà văn mạng vô danh thành nữ tác giả best-seller

Thoạt nghe bút danh E.L James, người ta nghĩ rằng tác giả là đàn ông, chứ không ngờ người có cách kể chuyện ‘‘động trời’’ như vậy lại là phái nữ. Điều đáng ghi nhận là trước khi trình làng tiểu thuyết "người lớn" đầu tay dưới dạng sách điện tử, E.L James, tên thật là Erika Leonard, 48 tuổi, ít có kinh nghiệm cầm bút và không hề có một chút tiếng tăm trên văn đàn.

Tác giả cuốn tiểu thuyết
Nữ tác giả E.L James

Trước đó, James làm biên tập cho một chương trình truyền hình. Câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết của cô được lấy cảm hứng từ bộ phim ma-cà-rồng ăn khách Twilight. Cô đã bắt đầu thử nghề viết lách trên một số trang dành cho người hâm mộ của loạt phim trên, trước khi tung ra một cuốn sách điện tử vào tháng 5/2011.

Cuốn sách này lập tức gây sốt, thu hút hàng trăm ngàn lượt tải xuống. Khi đó, Susan Sandon, giám đốc quản lý tại Random House đã tìm gặp tác giả và người đại diện của cô để mua bản quyền bộ tiểu thuyết khi biết rằng nó có đủ các yếu tố để trở thành tác phẩm bán chạy nhất. Và quả như dự đoán, ngay khi được xuất bản, tập tiểu thuyết bán chạy như tôm tươi.

Cho đến thời điểm hiện tại, tiểu thuyết đậm đặc mùi "truyện người lớn" - The Fifty Shades, dù vấp nhiều lời chỉ trích, vẫn đang làm mưa làm gió trên thị trường sách, mang về cho E.L. James khoản thu nhập 1,3 triệu USD mỗi tuần. Bên cạnh đó, James cũng nhận được 5 triệu USD từ hãng Universal cho việc chuyển nhượng tác quyền đưa cuốn sách lên sân khấu.

James đã ly dị và đang sống cùng 2 cậu con trai. “Mọi thứ thay đổi quá nhanh và hiện tôi đang phải thích nghi với cuộc sống mới. Tôi từng cảm thấy xấu hổ với hai cậu con trai khi chúng có một người mẹ viết truyện khiêu dâm, nhưng rồi mọi sự rất tốt đẹp, chúng đều ủng hộ tôi”, James bày tỏ.

Tác giả cuốn tiểu thuyết
Trang bìa của cuốn sách

Nữ tác giả này hiện đang sống trong một ngôi biệt thự cổ, trước đây từng là dinh thự của Nữ hoàng Anne hồi thế kỷ 17. Sau khi tên tuổi nổi như cồn và kiếm được rất nhiều tiền, EL James đã mua dinh thự trị giá gần 5 triệu bảng này. Cả dinh thự có 7 phòng ngủ và hồ bơi tuyệt đẹp.

James cũng nghỉ việc biên tập truyền hình để chuyên tâm hoàn toàn cho viết lách. Kể từ khi cuốn tiểu thuyết Fifty Shades Of Grey ra đời vào tháng 6/2011, nó đã mang về cho nữ văn sĩ này số tiền gần 10 triệu bảng Anh. 31 triệu bản được bán ra ở Anh và hơn 20 triệu bản ở Mỹ, 43 quốc gia mua lại bản quyền, Hollywood cũng đang cạnh tranh nhau mua bản quyền làm phim với giá không dưới 5 triệu bảng.

Một bộ tiểu thuyết "người lớn" khiến độc giả điên cuồng

Fifty Shades of Grey chẳng được ai công nhận là văn chương, nhưng lại là cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, vượt qua cả Harry Potter, Mật mã Da Vinci… Phải chăng thành công của nó là điều tất yếu khi con người ngày càng khao khát bùng nổ trong một thế giới tình dục mạnh mẽ?

Câu chuyện lấy bối cảnh thành phố Seattle, Mỹ, khi Anastasia Steele, một nữ sinh viên trẻ đẹp gặp gỡ chàng tỷ phú 27 tuổi Christian Grey để phỏng vấn cho tờ báo của trường. Họ gặp nhau và thích nhau. Grey nói với Steele rằng anh không thuộc tuýp những chàng trai chỉ có trái tim và hoa mà thật sự anh hấp dẫn theo kiểu đáng sợ hơn nhiều.

Điều này càng làm Steele tò mò và sau cùng, cô được dẫn dắt vào một thế giới hoàn toàn khác khi Grey cùng cô khám phá những xúc cảm của tình ái và càng ngày càng bạo liệt hơn. Bản thân Steele cũng tự mình khám phá những ham muốn bản thân vốn nằm sâu trong tiềm thức mà cô không nhận ra.

Tác giả cuốn tiểu thuyết
Fifty Shades Of Grey mô tả một thế giới đầy bóng tối và dục vọng

Cũng từ đó, cô gái ngây thơ biết đến một thế giới đầy rẫy dục vọng, một địa ngục tràn ngập lửa tình, nơi mà tột cùng khoái cảm gắn liền với tra tấn hành hạ, đớn đau thể xác. Dưới bàn tay của nhà triệu phú Christian Grey, Ana trở thành một kẻ nô lệ tình yêu, hết mình phục tùng, tự nguyện dâng hiến, chứ không có chuyện cưỡng bức hay ép buộc tình duyên. Cả câu chuyện là những cảnh sex dài đằng đẵng tưởng như bất tận, có cả BDSM (tình dục có yếu tố bạo lực, đồ chơi sex).

Cuốn sách đứng đầu danh mục best-seller tại Anh, Mỹ cùng nhiều nước khác trên thế giới và nó còn là cuốn tiểu thuyết bìa mềm bán nhanh nhất trong lịch sử, vượt mặt cả Harry Potter, Mật mã Da Vinci.

Tác giả cuốn tiểu thuyết
Nhờ cuốn tiểu thuyết khiêu dâm Fifty Shades Of Grey, tên tuổi EL James bỗng chốc nổi như cồn

Tờ New York Times gọi đó là cuốn sách mà bạn có thể tìm thấy ở giường ngủ của bất cứ phụ nữ nào. Tuy thế, từ khi ra đời cho đến nay, cuốn tiểu thuyết này cũng bị "ném đá" không thương tiếc. Một số thì cho đây là cuốn sách giải phóng phụ nữ, còn số khác thấy rằng cuốn sách này đang đẩy địa vị nữ giới về phía thời… nô lệ.

Gây tranh cãi vì chỉ có tác dụng làm… tăng dân số?

Chưa từng được coi là một tác phẩm văn chương có giá trị, Fifty Shades Of Grey khiến các chuyên gia chú ý hơn với tư cách một hiện tượng xã hội. Từng có nghiên cứu cho thấy bộ sách giúp gia tăng tỷ lệ sinh đẻ ở Anh.

Tác giả cuốn tiểu thuyết
Phụ nữ Anh, Mỹ đổ xô đi mua Fifty Shades of Grey

Nhiều văn sĩ cũng lên tiếng phản đối cuốn sách. Họ gọi đó là tác phẩm đi ngược lại quá trình giải phóng phụ nữ khi miêu tả một cô gái trẻ trở thành một công cụ yêu đương của đàn ông, phục tùng, ngưỡng mộ họ và cả sợ sệt.

Nhà báo Suzanne Moore bình luận: "Lãng mạn gì khi mà một người đàn ông có thể bạo lực với người yêu của mình trên giường như thế!". Còn cây bút Ryan Ciero của tờ Examiner thì cho rằng tác dụng duy nhất của cuốn sách này là giúp… tăng dân số.

Vậy tại sao cái tên EL James lại trở thành hiện tượng văn học của thập niên này? Vì sao phụ nữ Anh, Mỹ lại đổ xô đi mua cuốn Fifty Shades of Grey.

Tác giả cuốn tiểu thuyết
Nữ tác giả E.L James khơi gợi cho độc giả nhiều cảm giác kỳ lạ qua cuốn tiểu thuyết của mình.

Một chuyên gia về tình dục học người Anh cho rằng, bộ sách này thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả bởi vì ở các nước Âu Mỹ, phụ nữ giờ đây không còn ngại đối mặt trực diện với dục vọng. Trong quan hệ đôi lứa, nhiều cặp vợ chồng còn dùng phim ảnh, sách báo hay mạng internet để hâm nóng chuyện chăn gối.

Phụ nữ cũng dùng rất nhiều cách để nuôi dưỡng trí tưởng tượng. Trong bối cảnh đó, nhiều tạp chí, sách báo dành cho đối tượng phụ nữ không còn ngần ngại minh họa hướng dẫn độc giả, đề cập trực tiếp đến các vấn đề sinh lý, giới tính hay tình dục.

Bộ tiểu thuyết này đã đánh trúng tâm lý của những phụ nữ không thích một cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt. Nó khơi gợi tính hiếu kỳ và trí tưởng tượng của nữ giới, mở ra những chân trời mới cho phụ nữ, những người suốt ngày phải quanh quẩn với cuộc sống gia đình, chăm sóc chồng con.

Sự thành công của bộ tiểu thuyết Fifty Shades of Grey không những phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, mà còn nó giúp cho phái yếu bớt cảm giác mặc cảm tự ti, khi đề cập tới tình dục.

Cuộc tranh luận cho đến nay vẫn chưa có hồi kết. Có lẽ thời gian sẽ mang lại câu trả lời thỏa đáng nhất bởi chỉ những tác phẩm nghệ thuật thực thụ mới có sức trường tồn. Nhưng dù câu trả lời có thế nào đi chăng nữa thì một thực tế không thể phủ nhận là EL James đang là một trong số những nữ tác giả kiếm được nhiều tiền nhất thế giới từ nghề viết lách. Cái tên EL James cũng xuất hiện trong bảng đề cử những nhân vật của năm do tạp chí tên tuổi TIME bình chọn.

Chia sẻ