Xấu hổ vì bị "bệnh hậu trăng mật"

BS Hoa Hồng,
Chia sẻ

Tiểu dắt, tiểu buốt khi đi tiểu hoặc đau tức bụng dưới... là những triệu chứng rất thường gặp ở nhiều cô dâu, chú rể mới trở về sau kì trăng mật.

Vợ chồng em kết hôn được 3 ngày thì đi trăng mật một tuần. 3 ngày ở nhà chồng chật chội (vợ chồng em sống chung cùng bố mẹ chồng và vợ chồng anh cả cùng 2 cháu nhà anh) nên vợ chồng em cũng không dám làm gì nhiều. Chỉ đến tuần trăng mật thì chúng em có "yêu" liên tục hàng ngày.
 
Nhưng khi gần kết thúc tuần trăng mật, em thấy mình bị triệu chứng đi tiểu dắt, tiểu buốt, thậm chí nước tiểu có màu đỏ, kèm theo đau tức bụng dưới. Em rất lo lắng nhưng không dám thổ lộ cùng chồng.
 
Cho em hỏi tại sao em lại bị như vậy? Và có cách gì để điều trị hay không?
 
BS. Hoa Hồng trả lời:
 
Tiểu dắt, tiểu buốt khi đi tiểu hoặc đau tức bụng dưới... là những triệu chứng rất thường gặp ở nhiều cô dâu, chú rể mới trở về sau kì trăng mật. Đặc biệt, các cô dâu thường gặp phải triệu chứng này nhiều hơn các chú rể. Đây được gọi là "bệnh hậu trăng mật".
 
"Bệnh hậu trăng mật" chỉ là cách gọi vui chứ thực ra đây là nột số trong các triệu chứng viêm bàng quang do quan hệ tình dục nhiều gây ra. Viêm bàng quang thường gặp ở các cặp vợ chồng mới cưới hoặc vợ chồng có quan hệ tình dục quá nhiều, quá mạnh mẽ. Viêm bàng quang thường do vi khuẩn E.coli hoặc vi khuẩn đang trú ngụ trong đường tiêu hóa xâm nhập vào niệu đạo gây ra.
 
Xấu hổ vì bị "bệnh hậu trăng mật" 1
Tiểu dắt, tiểu buốt khi đi tiểu buốt... là những triệu chứng rất thường gặp ở nhiều cô dâu, chú rể mới. Ảnh minh họa
 
Sang chấn cơ giới (do hành động tình dục mạnh mẽ) cũng có thể gây ra viêm bàng quang. Vì khi có hoạt động tình dục mạnh mẽ, vùng bàng quang và tiểu khung dễ bị sung huyết, dẫn đến triệu chứng tiểu buốt, nước tiểu có màu đỏ, đau tức bụng dưới...
 
Đây là bệnh phổ biến và khá dễ chữa. Bệnh thường gặp ở chị em phụ nữ nhiều hơn và hầu hết chị em đều chỉ gặp tình trạng tiểu dắt, tiểu buốt, nóng rát khi đi tiểu trong vòng 1-2 ngày, khi ngưng hoạt động tình dục thì bệnh sẽ khỏi rất nhanh. Trong nhiều trường hợp, chị em thấy nước tiểu có màu đỏ thì đó là do có lẫn máu.
 
Thông thường, với trường hợp nhiễm khuẩn nhẹ này, chị em thường được bác sĩ chỉ định cách điều trị là: uống nhiều nước, dùng kháng sinh và vệ sinh bằng nước sạch. Tuy nhiên, dùng loại kháng sinh nào phù hợp thì chị em cần đi khám để được kê đơn cụ thể, tránh trường hợp phản ứng thuốc do cơ thể dễ bị dị ứng...
 
Ngoài ra cũng có một số cách để phòng ngừa nhiễm khuẩn phát triển trong sinh hoạt vợ chồng mà các cặp đôi nên tham khảo:
 
- Khi vệ sinh thì nên rửa từ trước ra sau, tránh dùng vòi hoa sen để thụt rửa sâu vào bên trong.
- Uống nhiều nước (trung bình 1,5-2 lít mỗi ngày).
- Đi tiểu trước và sau khi có quan hệ tình dục.
- Nếu âm đạo khô khi quan hệ tình dục thì nên dùng dầu bôi trơn.
- Vệ sinh sạch sẽ trước khi có quan hệ tình dục (để tránh trường hợp lây lan vi khuẩn sang cho bạn tình).

Chúc hai bạn hạnh phúc!
 
Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email: suckhoe@afamily.vn
 

 
Quan hệ tình dục lần đầu tiên không hề an toàn như bạn nghĩ đâu - hoàn toàn có thể lây bệnh tình dục đấy!
Xấu hổ vì bị "bệnh hậu trăng mật" 2
Chia sẻ