Tắc đường có thể gây nhồi máu cơ tim

,
Chia sẻ

Sau 4 năm phân tích gần 1.500 trường hợp bệnh tim, các nhà nghiên cứu Đức và Mỹ đi đến kết luận: kẹt xe nhiều giờ gây nhồi máu cơ tim.

Nghiên cứu này cho biết, những người bị kẹt xe trên đường như tài xế, hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc ngay cả người chạy xe đạp có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim trong vòng một giờ (sau đó) cao gấp 3 lần so với người không gặp giao thông ùn tắc.
 
Ngoài ra, nguy cơ nhồi máu cơ tim cũng có khả năng xảy ra trong vòng 6 giờ sau đó.
 

Ông Annette Peters – Học viện Nghiên cứu dịch tễ học, Đức - cho biết: nữ giới, nam giới lớn tuổi, những bệnh nhân bị mất việc làm và có tiền sử viêm họng là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi kẹt xe. “Một trong những nhân tố tiềm tàng chính là khí thải từ xe ô tô, nhưng cũng không loại trừ sự tác động giữa stress và ô nhiễm không khí làm mất cân bằng.”

Theo ông Annette Peters, đối với người có nguy cơ nhồi máu cơ tim thấp, vấn đề không đáng lo ngại. Nhưng với người được chẩn đoán có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim (do hút thuốc lá, thừa cân hoặc do gien di truyền), thì tình trạng kẹt xe có thể là tác nhân làm gia tăng áp lực cho tim, dẫn tới nhồi máu cơ tim vào thời điểm đó hoặc không lâu sau đó.

Nhóm nghiên cứu rất ngạc nhiên khi phụ nữ thuộc vào nhóm có nguy cơ cao nhất, nguy cơ ấy cao gấp 5 lần so với nam giới.
 
Theo Vietnamnet/THX
Chia sẻ