Sự cô đơn cũng dễ… lây như bệnh truyền nhiễm

,
Chia sẻ

Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng sự cô đơn có thể lây lan như một loại bệnh truyền nhiễm.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên số phát hành tháng 12 của tạp chí Personality and Social Psychology, những người cô đơn có thể khiến người khác, từ bạn bè, hàng xóm cho đến các mối quan hệ xã giao, cũng cảm thấy cô đơn theo.

Nhóm nghiên cứu, do tiến sỹ triết học John T. Cacioppo của trường Đại học Chicago dẫn đầu, đã theo dõi 5.214 người tham gia vào cuộc nghiên cứu tim mạch Framingham từ năm 1971 đến 2001 và xem xét dữ liệu của từng cá nhân thuộc thế hệ thứ hai của cuộc nghiên cứu.

Họ nhận thấy:

- Trung bình, con người cảm thấy cô đơn 48 ngày/năm

- Mỗi khi có thêm người bạn mới, tần suất cảm thấy cô đơn sẽ giảm 0.04 ngày/ tuần tương đương 2 ngày/năm.

- Những người không cô đơn nhưng nếu có bạn cô đơn thì thường cũng sẽ trở nên cô đơn hơn.

- Phụ nữ thường có mức độ cô đơn cao hơn đàn ông. Và sự cô đơn ở phụ nữ cũng dễ lây sang những người xung quanh hơn.

- Sự cô đơn ở con người thường bị ảnh hưởng bởi bạn bè hơn là gia đình.

Bên cạnh đó, cuộc nghiên cứu cũng chỉ ra rằng:

- Sự cô đơn tự ăn mòn chính nó bởi vì tập thể thường có xu hướng đẩy những người cô đơn ra ngoài mạng xã hội.

Các nhà nghiên cứu kết luận: “Phát hiện của cuộc nghiên cứu này giúp chúng ta nhận thức một điều quan trọng đó là chúng ta có thể can thiệp vào việc làm giảm sự cô đơn trong xã hội bằng cách giúp đỡ những người cô đơn hòa vào xã hội. Thông qua việc giúp đỡ họ, chúng ta có thể tạo ra một rào chắn bảo vệ trước sự cô đơn để giúp cho xã hội luôn gắn kết”.

Thụy Vân
(Tổng hợp theo WD)

Chia sẻ