Một trong những việc làm quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe là duy trì thói quen tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể.
Tiêu chảy là một trong những vấn đề về đường ruột, tiêu hóa rất hay gặp trong mùa hè. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống bất kì ai.
Mùa mưa là cơ hội thuận lợi cho rất nhiều dịch bệnh phát triển, đặc biệt những bệnh sốt xuất huyết, cảm cúm, đau mắt đỏ và các bệnh ngoài da.
Thời tiết mùa hè nóng bức khiến nhiều người nghĩ đến việc tắm muộn hơn để hạ nhiệt, tuy nhiên việc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đau mắt đỏ gây khó chịu, hiếm khi ảnh hưởng đến thị lực, tuy nhiên cần chẩn đoán và điều trị sớm để tránh làm tình trạng trở nên nghiêm trọng.
Tiếp xúc nhiều với ánh nắng có thể dẫn đến "cháy nắng" làm tăng sắc tố sau viêm, gây sạm da. Đặc biệt, tiếp xúc kéo dài với tia UV, có thể là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh ung thư da.
Thời gian này, cả nước đang trải qua một đợt nắng nóng cao độ với nhiệt độ ngoài trời thường xuyên gần 40 độ C, những người lao động ngoài trời có nguy cơ bị sốc nhiệt rất cao.
Với thời tiết nóng bức và tình trạng ngồi máy lạnh và quạt thường xuyên, nhiệt độ chênh lệch giữa ngoài trời và trong phòng sẽ rất dễ mắc cảm cúm.
Các dịch bệnh như sởi, ho gà, thủy đậu, quai bị… thường xảy ra vào mùa đông – xuân. Tuy nhiên, hiện nay đang trong những đợt nắng nóng của mùa hè mà tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội các ca bệnh này vẫn tiếp tục gia tăng.
Khi đang thực hiện nghi lễ, Thủ tướng Đức là bà Merkel bắt đầu có biểu hiện lạ, cơ thể bà bỗng run bần bật và hơi lắc lư, không kiểm soát được.