Mẹ thiếu ối dễ sinh con dị tật

,
Chia sẻ

Nếu không được phát hiện sớm, thai phụ thiếu ối có thể suy thai hoặc sinh con mắc bệnh thận, khoèo chân, viêm niệu đạo, thậm chí tử vong.

Theo thống kê tại BV Hùng Vương TP HCM, tỷ lệ thiếu ối chiếm từ 2,3% - 4% ở các bà mẹ mang thai; thậm chí, lên đến 12% ở những trường hợp thai quá ngày.

Dễ sinh non, dị tật thai nhi

Đi khám thai định kỳ tại BV Từ Dũ, chị N.T.E. 32 tuổi (ngụ tại quận 1, TP HCM) được bác sĩ yêu cầu phải nhập viện dù còn một tháng nữa mới sinh. Giải thích với người nhà sản phụ, bác sĩ cho biết, vì thiếu nước ối nên phải sinh gấp, nếu không thai nhi có thể suy ngạt, tử vong.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó giám đốc BV Từ Dũ TP HCM, cho biết nước ối được sinh ra do quá trình trao đổi chất của ba yếu tố: màng ối, thai nhi và thai phụ. Lượng nước ối đầy đủ có vai trò bảo vệ thai nhi tránh va chạm, nhiễm trùng, chèn ép lên dây rốn. Nếu thiếu ối, thai nhi có nguy cơ bị biến chứng, thường là dị dạng đường tiết niệu, trật khớp háng, chân tay khoèo, sự chèn ép phổi trong thời gian dài khiến em bé suy nhược, tử vong trước khi sinh ra.

Bác sĩ Thành Đức, BV Phụ sản quốc tế Sài Gòn, khuyến cáo, ngoài việc thiếu ối, thai phụ cũng nên chú ý đến nguy cơ nhiễm trùng ối, dù hiếm khi xảy ra. Nhiễm trùng ối do màng ối bị nứt, vỡ ra, khiến nước ối thông với âm đạo và tử cung. Nguy hiểm nhất là khi môi trường âm đạo, tử cung vốn nhiễm trùng sẵn, chứa loại vi trùng kháng thuốc sẽ khiến thai nhi có thể sưng phổi, nhiễm trùng huyết và tử vong. Riêng với sản phụ nếu nhiễm trùng ối, có thể dẫn tới viêm tử cung, phải cắt tử cung, hoặc tắc vòi trứng gây vô sinh về sau.

Thai phụ cần khám thai định kỳ để sinh con khỏe mạnh. Ảnh: K.Linh

Khám thai định kỳ để phòng tránh

Các bác sĩ cho biết, khi phát hiện thai phụ thiếu ối sẽ có nhiều biện pháp điều trị như: cho uống nhiều nước có thể làm gia tăng lượng ối, truyền dịch qua đường tĩnh mạch, truyền dịch vào buồng ối. Ngoài ra, khi nước ối ít, thai phụ nên tăng cường nghỉ ngơi. Vì khi đi, đứng hoặc lao động nhiều sẽ khiến máu đi nuôi thai bị phân tán, làm quá trình sản sinh nước ối ít hơn.

Với những trường hợp thiếu ối nặng khi thai kỳ còn nhỏ, các bác sĩ sẽ tư vấn để thai phụ đưa ra quyết định giữ lại con hay không. Riêng với những thai lớn, bác sĩ thường giúp sinh sớm để tránh xảy ra biến chứng, tuy nhiên với những thai nhi đủ 38 tuần tuổi trở lên mới có khả năng sống cao.

Bác sĩ Thu Thủy khuyên, để tránh thiếu ối, nhiễm trùng ối trong thời kỳ mang thai, thai phụ cần siêu âm khoảng 4 - 5 lần theo đúng quy định khám thai định kỳ. Đặc biệt, những thai phụ có bụng chậm lớn so với tuổi của thai kỳ nên đến bác sĩ tư vấn kịp thời; vì có thể do thai không hấp thụ được dưỡng chất từ nước ối. Ngoài ra, các bà mẹ cần một chế độ dinh dưỡng tốt, mỗi ngày uống từ 1,5- 2 lít nước.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ