Dịch cúm A H1N1, tiêu chảy, thương hàn... cùng bùng phát

,
Chia sẻ

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong tháng 6 đầu năm 2009 đã ghi nhận 83 trường hợp mắc tả tại 16 địa phương; Từ 31/5, đến 23/6/2009 có 56 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Theo báo cáo tình hình dịch bệnh từ ngày 21/5/2009 đến 20/6/2009 của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính Phủ, tích lũy số mắc từ đầu năm đến nay là 139 ca, trong đó 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2008, số mắc giảm 76,1%. Ngoài dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác.

Bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm nằm tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia thời điểm giữa tháng 5, "đỉnh" của các ca tiêu chảy cấp tại Hà Nội. (Ảnh: H.Hải)

Về dịch cúm A/H1N1, kể từ ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện ngày 31/5, đến ngày 23/6/2009, Việt Nam đã có 56 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, lưu trú tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bệnh nhân tập trung nhiều nhất ở TP Hồ Chí Minh.

Dịch sốt xuất huyết cũng đang rất nóng bỏng tại các tỉnh phía Nam. Trong tháng 6 ghi nhận 30 địa phương có bệnh nhân sốt xuất huyết với tổng số mắc là 5.585, với 7 trường hợp tử vong. Tích lũy số mắc từ đầu năm là 22.940 trường hợp, 22 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2008, số mắc tăng 49,8%, số tử vong tăng 6 trường hợp.

Ngoài ra, trong tháng cũng ghi nhận dịch thương hàn tại 8 địa phương với tổng số mắc là 26 ca. Dịch viêm não vi rút có 14 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/tử vong là 23/1. Viêm màng não do não mô cầu có 9 địa phương ghi nhận với tổng số mắc là 16 trường hợp. Tích lũy số mắc từ đầu năm đến nay là 123 trường hợp. Bệnh viêm gan vi rút có 28 địa phương ghi nhận với tổng số mắc 473 trường hợp. Tích lũy số mắc từ đầu năm đến nay là 2.258, không có tử vong.

Đặc biệt là dịch sốt rét, trong tháng, ghi nhận 2.665 bệnh nhân mắc tại 31 địa phương. Tích lũy số ca mắc từ đầu năm đến nay là 26.291 trường hợp, trong đó 5 trường hợp tử vong.

                                                                                                                                           Theo Hồng Hải
                                                                                                                                                        Dân trí
Chia sẻ