Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp (Hà Nội) vừa điều trị thành công cho bé gái 19 tháng tuổi bị di chứng nặng nề do mắc tay chân miệng.
Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc tại Bệnh viện vừa điều trị thành công, cứu sống một bé trai 3 tuổi bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, tổn thương hành não nặng do biến chứng bệnh tay chân miệng.
Trong 1 tuần lễ, TP.HCM có 886 bệnh nhân mắc tay chân miệng, phần lớn trong số đó là trẻ em.
Đây là trường hợp bệnh nhi 4 tháng tuổi được chẩn đoán mắc tay chân miệng kèm bội nhiễm da nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Tay chân miệng là bệnh do một chủng virus Enterovirus 71 (EV71) gây ra và lây lan theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và dễ gây thành dịch, không ít trẻ biến chứng nặng.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đông Anh (Hà Nội), hiện trên địa bàn huyện có 26 ổ dịch tay chân miệng với 288 ca mắc.
Ngoài việc thực hiện những biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị và người dân Gia Lai đang phải đối mặt với bệnh tay chân miệng, bạch hầu.
Nếu con bạn đã nhiễm bệnh 5 ngày, một số mụn nước đã lành và vẫn còn nổi thêm một số mụn nước khác thì bệnh đang tiến triển theo chiều hướng thuyên giảm.
Để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường theo dõi người bệnh đang nằm nội trú để phát hiện, điều trị kịp thời các ca bệnh diễn biến nặng lên.
Bệnh tay chân miệng là một nhiễm trùng do virus gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh thường tự khỏi và không đe dọa nhiều đến sức khỏe của trẻ, tuy nhiên bệnh cũng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.