Sốt là tình trạng tăng nhiệt độ của cơ thể trên mức bình thường. Hiểu biết cách chăm sóc khi trẻ sốt rất cần thiết, bởi nhiều bậc cha mẹ thường lo lắng quá dẫn tới sai lầm.
Những trường hợp cần đến khám ngay: Sốt cao, uống thuốc không đáp ứng với hạ sốt, trẻ giật mình, chới với, quấy khóc liên tục, yếu tay yếu chân, run tay run chân, nôn ói nhiều, tuyệt đối không được tự ý điều trị.
Sự thay đổi thời tiết trong dịp Tết có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ cảm, cúm ở trẻ nhỏ. Trong một số trường hợp có thể phát triển thành viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi.
"Bảo bối" này sẽ giúp bố mẹ yên tâm và chủ động ứng phó bất cứ vấn đề sức khỏe bất thường nào xảy ra với con.
Thời tiết lạnh là những lúc nhiều bệnh về đường hô hấp xuất hiện, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Vì thế cần giữ gìn sức khỏe cho trẻ đúng cách.
Trong mắt nhiều người, nước ép trái cây có vị chua ngọt, giàu vitamin, "một ly nước ép = 10 trái cây" đầy đủ chất dinh dưỡng là lựa chọn tốt cho sức khỏe của trẻ...
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho trường hợp bệnh nhi 4 tuổi bị viêm não.
Nếu như còn đang phân vân về việc cho con đi khám sức khỏe tổng quát ở đâu thì bố mẹ có thể tham khảo các dịch vụ khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Nuôi con nhỏ rất tốn kém nên vì điều kiện kinh tế, nhiều gia đình sẽ cắt giảm những vật dụng mà trong suy nghĩ của họ là không còn cần thiết.
Khác với trước đây, trẻ đi học chỉ cần chuẩn bị sách vở đầy đủ, quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ tránh dịch này, mỗi học sinh nên mang theo các đồ dùng cá nhân để phòng tránh lây nhiễm COVID-19.