Sữa tắm dê giả ngang nhiên được bày bán công khai

Sam,
Chia sẻ

Giữa thời "bão giá", những chai sữa tắm dê hiệu White Care vẫn được bày bán công khai chỉ với mức 35.000 đồng/chai loại 1.200ml.

Sữa tắm dê giá... "hạt dẻ"

Trong vai người tìm mua sữa tắm dê White Care hàng nhập khẩu từ Malaysia, chúng tôi được người bán hàng cho số điện thoại nơi cung cấp với giá sỉ chỉ 7.000 đồng/chai 250ml, 12.000 đồng/chai 550ml và 18.000 đồng/chai 1.200ml. Thắc mắc sao giá rẻ thế, chủ tiệm tạp hóa ở chợ Kim Biên (Quận 5, TP.HCM) cho biết: "Hàng gia đình tự làm nên giá thế thôi".

 Sữa tắm dê giả ngang nhiên được bày bán công khai 1
Sữa tắm được bày bán ở khu hàng hóa chất chợ Kim Biên

Tò mò về hàng sữa tắm do gia đình tự làm, chúng tôi liên lạc đến số điện thoại chủ sạp cho, ngỏ ý muốn mua một lượng lớn sữa tắm về bán ở hiệu tạp hóa để tìm hiểu giá cả. Quả đúng nếu lấy sỉ từ 4 thùng trở lên thì có giá như chủ hàng kia báo giá. Riêng với khách lẻ, tiệm bán 35.000 đồng/chai 1.200ml và sẵn sàng giao đến tận nhà nếu khách hàng có yêu cầu. 

Theo khảo sát của chúng tôi, những loại sữa tắm này được bày bán công khai ở rất nhiều chợ trong địa bàn thành phố như chợ Hóc Môn, chợ Kim Biên, chợ Thủ Đức... Vì thế, bất cứ chị em nào cũng có thể mua được chai sữa tắm "nhập khẩu" từ Malaysia với giá vô cùng "hạt dẻ" này. 

 Sữa tắm dê giả ngang nhiên được bày bán công khai 2
Lời rao bán sữa tắm giá rẻ trên mạng

Chưa hết, trên các trang mạng rao vặt, người mua cũng rất dễ tìm thấy những lời quảng cáo bán sữa tắm dê với giá rẻ bèo và sẵn sàng giao miễn phí trong khu vực nội thành Sài Gòn. 

Như vậy, có thể thấy, việc sở hữu một chai sữa tắm dê White Care thực sự quá dễ dàng với người tiêu dùng. Tuy nhiên, chất lượng thì không phải ai cũng dám quảng cáo sạch, mịn như tin đồn. Vậy thực hư của việc bày bán sữa tắm dê giá rẻ này như thế nào? 

Sữa tắm làm từ... hóa chất

Sau khi bàn bạc lấy trước 5 chai sữa tắm loại 1.200ml để bán cho khách dùng thử, chúng tôi được công ty X địa chỉ ở quận Bình Chánh, TP.HCM nhận giao hàng đến quận 3 với chi phí cộng thêm vào giá bán là 10.000 đồng.

Theo quan sát của chúng tôi, chai sữa tắm giá siêu rẻ này có một số điểm khác biệt so với vỏ hộp chai sữa tắm chính hãng nhập từ Malaysia. Cụ thể, miếng dán biểu tượng cô gái bên ngoài là 1 lớp đề can bằng nhựa và được bóc tách dễ dàng chỉ bằng thao tác dùng tay lật nhẹ. Còn miếng dán ở hộp sữa tắm thật làm bằng phim, khi bóc ra sẽ thấy có 2 lớp trong suốt dính chặt trên thân hộp và hình cô gái bên ngoài in rất rõ ràng. 

 Sữa tắm dê giả ngang nhiên được bày bán công khai 3
Miếng đề can bằng nhựa rất dễ bóc trên hộp sữa tắm giả

Một điểm nữa là phần hạn sử dụng ở chai sữa tắm giá rẻ được in rất mờ, không có mã hàng và tên quốc gia sản xuất. Những thông tin này được in ở thân chai, khác với thông số rõ ràng của chai sữa tắm thật được in đậm và đầy đủ ở đáy chai. 

Thêm nữa, ở tờ thông tin sản phẩm ghi nơi sản xuất là ở Malaysia nhưng phía dưới ghi sản xuất và phân phối tại công ty Trách nhiệm hữu hạn X có trụ ở quận Bình Chánh vừa nêu. 

 Sữa tắm dê giả ngang nhiên được bày bán công khai 4
Sữa tắm để trong 1 tháng chia thành phần nước và kem 

Đặc biệt, loại sữa tắm siêu rẻ này khi để khoảng 1 tháng không dùng đến sẽ thấy sữa và nước thành 2 phần tách biệt, khui chai ra có mùi rất hắc và khi tắm có cảm giác nhớt và rin rít khó chịu ở trên da. 

 Sữa tắm dê giả ngang nhiên được bày bán công khai 5
Dùng thử trên da rất nhớt và khó chịu

Chị Giang, 25 tuổi, nhân viên của một công ty truyền thông cho biết: "Tôi dùng sữa tắm này được khoảng 1 tuần thì ngưng vì có việc phải về quê. Sau một tháng lên lại thì tắm thấy ngứa và nhớt rất khó chịu. Thấy lạ tôi mở hộp ra xem thì thấy trên bề mặt lớp kem có nước lắng lại. Hoảng quá tôi vội bỏ đi luôn". Chị Giang mua chai sữa tắm này có giá 27.000 đồng tại tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà. 

Đem thắc mắc về sự khác biệt của loại sữa tắm siêu rẻ này đi hỏi cơ quan kiểm nghiệm, chúng tôi được chị Tô Thị Hằng (Giám đốc chi nhánh công ty giám định Vinacontrol tại Sài Gòn, Quận 3, TP.HCM ) cho biết, loại sữa tắm này được làm từ 4 loại hóa chất khác nhau, không có vitamin A, B hay E như trong thành phần có ghi. Còn ông Phan Hoàng Kiếm, chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường TP.HCM nói rằng, hiện chưa phát hiện cơ sở nào sản xuất sữa tắm giả trên thành phố, nhưng theo khuyến cáo của chúng tôi người tiêu dùng nên chọn những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, các loại hóa chất tạo kem, bọt, mùi thơm cho sữa tắm... đều được mua dễ dàng ở khu chợ hóa chất Kim Biên (Quận 5). 

Có thể thấy, trong thời gian gần đây hàng giả, hàng nhái xuất hiện liên tục trên thị trường. Vì vậy, nếu không tinh ý hay ham hàng rẻ, rất có thể chị em sẽ mua nhầm phải hàng kém chất lượng. Bởi vậy, khi chọn mua các sản phẩm chăm sóc thân thể, chị em nên lưu ý chọn mua ở những nơi uy tín, có thương hiệu để không ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Ngày 12.6, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT Đồng Nai) đã lập hồ sơ tạm giữ nhiều mỹ phẩm giả. Trước đó, tối 11.6, Đội QLTT số 1 kiểm tra đột xuất căn nhà tại khu phố 1, Phường Long Bình (TP. Biên Hòa) do bà Đinh Thị Thúy Diễm làm chủ hộ, phát hiện tại đây đang tổ chức sản xuất sữa tắm, kem tẩy trắng giả nhãn hiệu.

Tại hiện trường có hơn 200 hộp kem trắng da giả nhãn hiệu Hoa Đô và Ngọc Trai, 136 bình sữa tắm giả nhãn hiệu White Care loại 1.200 ml và 30 bình loại 550 ml, 1.600 vỏ bình đựng sữa tắm và khoảng 100 kg các loại tem chống hàng giả, nhãn mác, vỏ hộp, bao bì các loại, 30 kg bột tạo bọt, 20 kg muối lạnh và 110 lít nhũ bạc cùng nhiều dụng cụ sản xuất hàng mỹ phẩm giả.

(Theo Vietnamnet)



Chia sẻ