Sửa án sơ thẩm vụ tranh chấp đất liên quan ca sĩ Lam Trường

DI LÂM,
Chia sẻ

Sau khi kháng cáo bản án sơ thẩm, ca sĩ Lam Trường và gia đình nhận lại quyền sở hữu mảnh đất rộng 3.900 m2, giá trị hàng chục tỉ đồng.

Chiều 25-5, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM công bố bản án phúc thẩm vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" có liên quan nam ca sĩ Lam Trường.

Sửa án sơ thẩm vụ tranh chấp đất liên quan ca sĩ Lam Trường - Ảnh 1.

Ca sĩ Lam Trường (giữa) cùng gia đình sau phiên tòa phúc thẩm

Theo hồ sơ, năm 2000, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tân cùng những thành viên khác trong gia đình (trong đó có con của hai ông bà là Tiêu Sinh, Tiêu Lộc, Tiêu Lam Trường - ca sĩ Lam Trường) cùng góp tiền mua miếng đất ở quận 9, TP HCM diện tích 3.900m2. Gia đình thống nhất để bà Tân làm đại diện đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tài sản này. Sau đó, ngày 7-5-2015, vợ chồng bà Tân làm hợp đồng ủy quyền ông Tiêu Lộc quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản.

Đến năm 2017, UBND quận 9 cập nhật thay đổi tên chủ sử dụng trên sổ đỏ từ hộ Nguyễn Thị Tân sang tên cá nhân bà Tân và chồng. Ngày 14-4-2017, ông Lộc sử dụng hợp đồng ủy quyền để chuyển nhượng toàn bộ diện tích miếng đất cho người khác với giá hơn 27 tỷ đồng. Vì vậy, những người con khác trong gia đình bà Tân khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa vợ chồng bà Tân (do ông Lộc làm đại diện) và người mua đất.

Xử sơ thẩm, TAND quận 9 nhận thấy việc ông Lộc ký kết hợp đồng chuyển nhượng là hoàn toàn hợp pháp. Do đó, tòa sơ thẩm bác yêu cầu về việc yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất; hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với mảnh đất, giao tài sản cho bên mua đất quản lý. Cho rằng bản án sơ thẩm chưa xác đáng, phía nguyên đơn và những người liên quan (trong đó có ca sĩ Lam Trường) kháng cáo.

Tại tòa phúc thẩm, HĐXX chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm. HĐXX quyết định hủy hợp đồng mua bán do ông Tiêu Lộc thực hiện. Bởi lẽ, hợp đồng này vô hiệu tại thời điểm giao kết. Từ đó, tòa án buộc người ký hợp đồng mua bán mảnh đất với ông Tiêu Lộc trả lại bản chính giấy tờ đất cho gia đình bà Tân.

Chia sẻ