Sự thật đáng buồn phía sau clip bé Điềm Hinh nói bố Giả Nãi Lượng là người bị "cắm sừng"

Pa Dun,
Chia sẻ

Đoạn clip về bé Điềm Hinh, con gái của Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng đang nhận phải chỉ trích từ truyền thông và cư dân mạng.

Hôm qua (21/1), trên mạng bất ngờ xôn xao một đoạn clip Lý Tiểu Lộ dẫn theo con gái Điềm Hinh xuất hiện trong một sự kiện. Ngay khi vừa xuất hiện, có một người đàn ông đã hỏi Điềm Hinh: "Bạn nhỏ, người bị mẹ em cắm sừng tên là gì?" và cô bé đã trả lời: "Giả Nãi Lượng".

Vừa xuất hiện, đoạn clip đã nhanh chóng lan tràn trên mạng.

Sự thật đáng buồn phía sau clip bé Điềm Hinh nói bố Giả Nãi Lượng là người bị cắm sừng - Ảnh 1.

Hình ảnh bé Điềm Hinh trong clip.

Tuy nhiên, sau đó, truyền thông đã nhanh chóng xác minh đây chỉ là sản xuất của sự cắt ghép mà thôi. Được biết, đây là một clip cũ khi Điềm Hinh được phóng viên phỏng vấn khá vui vẻ.

Theo truyền thông Trung Quốc, câu Giả Nãi Lượng trong clip đúng do bé Điềm Hinh nói nhưng nguyên văn câu nói trong clip gốc là: "Giả Nãi Lượng là em bé." Còn trong clip chỉnh sửa, câu hỏi của người đàn ông được thêm vào sau và cắt mất cụm từ "là em bé" của Điềm Hinh.

Ngay sau đó, đại diện công ty quản lý của Giả Nãi Lượng đã lên tiếng giải thích và khẳng định đây là clip giả và có người ác ý lồng tiếng.

Sự thật đáng buồn phía sau clip bé Điềm Hinh nói bố Giả Nãi Lượng là người bị cắm sừng - Ảnh 2.

Thông cáo của công ty Giả Nãi Lượng.

Dư luận và các hãng truyền thông đang lên tiếng chỉ trích gay gắt người đã chỉnh sửa clip. Theo nhiều người, việc lợi dụng trẻ nhỏ, cắt ghép clip nhằm mục đích xấu xa thật không thể chấp nhận được. Đặc biệt lại lôi bé Điềm Hinh vào scandal của bố mẹ là một hành động vô cùng thiếu nhân văn.

Nguồn: Sina

Chia sẻ