Sự khác biệt về thói quen chi tiêu của chị em trước và sau khi có con

A.D,
Chia sẻ

Hành trình làm mẹ không chỉ làm thay đổi rõ ràng về cơ thể của chị em phụ nữ mà còn khiến họ thay đổi thói quen chi tiêu một cách ngoạn mục.

Từ khi có con, mẹ phải chủ động lên kế hoạch mọi khoản chi tiêu sít sao. Khuyến mãi nhiều cỡ nào cũng không làm mẹ lung lay.

Sự khác biệt về thói quen chi tiêu của chị em trước và sau khi có con - Ảnh 2.

Từ một tín đồ shopping thứ thiệt, mẹ trở thành người luôn suy nghĩ kĩ lưỡng và “cân đo đong đếm” lợi ích khi mua sắm.

Sự khác biệt về thói quen chi tiêu của chị em trước và sau khi có con - Ảnh 3.

Mẹ phải cắt xén thời gian lẫn các khoản chi trong việc vui chơi, hội họp bạn bè để quán xuyến việc nhà và chăm con.

Sự khác biệt về thói quen chi tiêu của chị em trước và sau khi có con - Ảnh 4.

Ước mơ khám phá những chân trời mới của mẹ phải tạm gác lại để dành tiền chăm sóc “thiên thần nhỏ”.

Sự khác biệt về thói quen chi tiêu của chị em trước và sau khi có con - Ảnh 5.

“Nợ” với mẹ là một điều tối kỵ. Chi tiêu không được vượt quá…hạn mức.

Sự khác biệt về thói quen chi tiêu của chị em trước và sau khi có con - Ảnh 6.

Gánh nặng tài chính khiến mẹ phải “thắt lưng buộc bụng” và đôi khi cảm thấy… quá sức.

Sự khác biệt về thói quen chi tiêu của chị em trước và sau khi có con - Ảnh 7.

Thay vì chi tiêu lắm lúc “vung tay” như thời còn độc thân. Phụ nữ khi làm mẹ luôn dành thời gian tìm hiểu những giải pháp tài chính nhằm mang đến những điều kiện chăm sóc tốt nhất cho con cả về vật chất, lẫn tinh thần.

Hiểu được những lo toan của các chị em phụ nữ, Công ty bảo hiểm ngân hàng công thương Việt Nam giới thiệu Bảo hiểm sức khoẻ VBI HAPPY CARE dành cho trẻ em với những giải pháp vượt trội trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ 1 – 18 tuổi mà các chị em không phải lo toan về chi phí, chỉ cần đầu tư 3 triệu đồng trở lên/năm, các phụ huynh hoàn toàn yên tâm chăm sóc sức khỏe của con tại các bệnh viện quốc tế với mức chi trả đến 200 triệu đồng. Đặc biệt bảo hiểm sức khoẻ VBI HAPPY CARE được áp dụng mức đồng chi trả ưu đãi đến 80% tại bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, đồng chi trả 70% tại hơn 120 bệnh viện khác trên cả nước.

Xem chi tiết tại đây.

Chia sẻ