Sử dụng bằng cấp 3 giả có thể sẽ bị hủy bằng tiến sĩ và truy cứu trách nhiệm hình sự?

TRANG ANH,
Chia sẻ

Sau khi phát hiện chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, theo quy định, ông Vương Tấn Việt có thể sẽ bị hủy bằng tiến sĩ và các bằng cấp khác, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngày 13/8, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM đã ký văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc xác minh bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt (SN 1959, tức Thượng tọa Thích Chân Quang).

Theo văn bản, ngày 30/7, Sở GD-ĐT TP HCM có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ thông qua giấy giới thiệu về việc xác minh quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt.

Sở GD-ĐT TP HCM đã phối hợp với đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ, gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc THPT và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6/6/1989 thì xác định ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm của sở.

Ông Vương Tấn Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6/6/1989 của Sở GD-ĐT TP HCM.

Bị phát hiện chưa có bằng cấp 3, ông Thích Chân Quang sẽ bị hủy bằng tiến sĩ, có thể truy cứu hình sự? - Ảnh 1.

Văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt (thượng tọa Thích Chân Quang)

Người sử dụng bằng giả có thể bị thu bằng, xử lý hình sự?

Về vấn đề sử dụng bằng giả, các luật sư đã có những phân tích dưới góc độ pháp lý. Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn Phòng Luật Kết nối, Đoàn Luật sư TP Hà Nội chia sẻ trên VOV cho rằng, với trường hợp của ông Vương Tấn Việt có thể hiểu rằng bằng cấp 3 bổ túc do ông Việt sử dụng là không có thật, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, hay nói cách khác là bằng giả.

Nếu ông Việt dùng tấm bằng này để học, thi cử, cấp văn bằng sẽ bị xử lý bằng cách thu hồi bằng tốt nghiệp đại học và các bằng cấp cao hơn nếu có. Cụ thể, Theo khoản 3, điều 20, thông tư 08/2021/TT-BGDDT ngày 18/3/2021 của Bộ GD-ĐT có ghi rõ: "Người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học, văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ".

Bị phát hiện chưa có bằng cấp 3, ông Thích Chân Quang sẽ bị hủy bằng tiến sĩ, có thể truy cứu hình sự? - Ảnh 2.

Ông Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang) - Ảnh: VOV

Thậm chí, luật sư Hùng nhấn mạnh, vụ việc của ông Vương Tấn Việt kéo dài từ năm 2019 cho đến nay vẫn sai phạm, cố tình sử dụng để tham gia học văn bằng 2 đại học, cũng như làm bằng tiến sĩ. "Do hành vi, thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi, cố tình che giấu hành vi vi phạm của mình, đến nay mới bị cơ quan nhà nước phát hiện, làm rõ. Vì thế, đối chiếu quy định pháp luật, hoàn toàn có căn cứ để xem xét có thể truy cứu trách nhiệm hình sự ông Vương Tấn Việt về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", báo này dẫn lời luật sư Hùng.

Đối với hành vi sử dụng bằng giả, luật sư Nguyễn Văn Hậu - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM cho biết trên Tuổi trẻ Online, hiện nay không còn được quy định về mức phạt xử lý vi phạm hành chính, do đó các hành vi sử dụng bằng giả hiện nay đều sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức tại điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Nhận định về vấn đề này, TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - cũng đồng tình rằng về logic nếu một người không tốt nghiệp (không có văn bằng) của bậc học này thì không được học (và thi) ở bậc cao hơn (khung hệ thống giáo dục quốc gia và khung trình độ quốc gia). Như vậy đương nhiên nếu không có bằng tốt nghiệp THPT thì không được học đại học rồi thạc sĩ và tiến sĩ.

Bộ GD&ĐT thẩm định luận án tiến sĩ, 2 trường ĐH cấp bằng cho ông Việt lên tiếng

Tối ngày 13/8, Bộ GD&ĐT cũng thông tin về việc đào tạo và cấp bằng cho ông Vương Tấn Việt khiến dư luận xôn xao. Theo đó, về nghi vấn ông Thích Chân Quang dùng bằng giả, Bộ GD&ĐT bước đầu xác định nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Tuy nhiên, Bộ vẫn cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và cơ quan an ninh để điều tra, làm rõ hơn những thông tin quan trọng khác.

Về vấn đề ông Vương Tấn Việt chưa tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa, Bộ GD&ĐT đã yêu các đơn vị, cơ sở giáo dục liên quan báo cáo. Đồng thời, Bộ GD&ĐT rà soát, kiểm tra, xác minh và phối hợp xác minh làm rõ thông tin, minh chứng trên tinh thần và nguyên tắc kỹ lưỡng, cẩn trọng, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Bộ GD&ĐT cũng đã gửi các chuyên gia phản biện độc lập thẩm định chất lượng luận án tiến sĩ của ông Việt. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định.

Sau khi thông tin ông Thích Chân Quang chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, đại diện Trường ĐH Luật Hà Nội, nơi cấp bằng Tiến sĩ cho ông đã lên tiếng.

"Về nguyên tắc, khi có văn bản chính thức của cơ quan quản lý thì trường sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nếu học viên sử dụng bằng giả để tuyển sinh thì các trường đào tạo và cấp bằng ở bậc cao hơn sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của Bộ GD&ĐT về quản lý văn bằng chứng chỉ", VTC News dẫn lời đại diện Đại học Luật Hà Nội nói.

Bị phát hiện chưa có bằng cấp 3, ông Thích Chân Quang sẽ bị hủy bằng tiến sĩ, có thể truy cứu hình sự? - Ảnh 3.

Ông Vương Tấn Việt được cấp bằng tiến sĩ ĐH Luật Hà Nội vào năm 2022 - Ảnh: Người lao động

Bên cạnh đó, phía Trường ĐH Ngoại ngữ - nay là Trường ĐH Hà Nội, nơi ông Vương Tấn Việt tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh năm 2001 cũng phản hồi thông tin liên quan vụ việc. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay, trường vẫn đang làm việc với Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT. "Khi có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý, nhà trường sẽ thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT", Vietnamnet dẫn lời bà Phương thông tin.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với tuyển sinh và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trường hợp học viên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ (sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký) sẽ bị buộc thôi học. Các văn bằng nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định.

Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017)

Người nào sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

+ Có tổ chức;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;

+ Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

+ Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Chia sẻ