Sự đối lập của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á: Người được lòng nhà chồng một bước lên mây, người chật vật nhạt nhòa

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cùng kết hôn với 2 người con trai của tỷ phú Ấn Độ nhưng giờ đây số phận của hai người phụ nữ lại hoàn toàn khác biệt.

Nhắc đến gia tộc Ambani người ta không thể không nhắc đến hai anh em Mukesh sinh năm 1957 và Anil sinh năm 1959 trong cuộc chiến giành tài sản sau khi người cha quá cố qua đời. Giờ đây, ông Mukesh đã trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á trong khi sự nghiệp của ông Anil ngày càng gặp khó khăn.

Ít ai biết rằng, hậu phương đứng đằng sau 2 người đàn ông nổi tiếng này đều là những tuyệt sắc giai nhân. Cùng được gả vào một trong những gia tộc nổi tiếng nhất thế giới nhưng số phận của bà Tina Ambani và Nita Ambani lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Xuất phát điểm khác nhau

Nita Ambani là cái tên đã quá nổi tiếng ở Ấn Độ và trên thế giới. Người phụ nữ này không chỉ được biết đến là "Đệ nhất phu nhân" của tỷ phú giàu nhất châu Á mà bà còn xây dựng một sự nghiệp thành công cho riêng mình. Bà Nita Ambani là biểu tượng của người phụ nữ hoàn hảo, sở hữu trong tay tất cả mọi thứ mà người đời thèm muốn. Trong khi đó em dâu của bà, Tina Ambani lại kém nổi bật hơn cả, bà hiếm khi được nhắc đến trên truyền thông.

Sự đối lập của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á: Người được lòng nhà chồng một bước lên mây, người chật vật bước vào nhạt nhòa thua kém - Ảnh 1.

Bà Tina từng là một diễn viên nổi tiếng sở hữu nhan sắc kiều diễm.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, trước khi cùng trở thành nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á, bà Tina có xuất phát điểm cao hơn chị dâu Nita của mình. Bắt đầu sự nghiệp Bollywood vào năm 1978, bà Tina nhanh chóng gặt hái được thành công bởi vẻ đẹp chim sa cá lặn của mình. Bà Tina nhanh chóng trở thành nữ diễn viên nổi tiếng với hàng loạt bộ phim thành công. Sự nghiệp diễn xuất của bà kéo dài trong 12 năm và đột ngột chấm dứt khi Tina nhận lời cầu hôn của Anil Ambani.

Trong khi đó, bà Nita lại xuất thân trong một gia đình trung lưu. Trước khi được gả vào gia đình giàu có, bà từng là vũ công và là một giáo viên tiểu học. Tên tuổi của bà chỉ thực sự được biết đến sau khi bà kết hôn với con trai trưởng của tỷ phú Ấn Độ. Kể từ đây, cuộc đời của bà bước sang một trang mới với những thay đổi ngoạn mục.

Sự đối lập của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á: Người được lòng nhà chồng một bước lên mây, người chật vật bước vào nhạt nhòa thua kém - Ảnh 2.

Bà Nita từng là một vũ công và là giáo viên tiểu học.

Gia đình nhà chồng

Là một diễn viên nổi tiếng, có sắc đẹp nhưng bà Tina lại không được lòng bố mẹ chồng. Ông Anil Ambani đã yêu bà Tina điên cuồng sau khi họ lần đầu gặp nhau tại một đám cưới. Sau đó, ông Anil phải mất một vài năm mới giành được trái tim của người đẹp.

Tuy nhiên, gia tộc Ambani không chấp nhận Tina bởi quá khứ là diễn viên của bà. Tina và Anil đã buộc phải chia tay nhau trong suốt 4 năm. Cuối cùng vì tình yêu dành cho nhau quá mãnh liệt, Anil kiên trì thuyết phục cha mình để ông được phép kết hôn với người ông yêu.

Trong khi đó, bà Nita có khởi đầu suôn sẻ hơn. Bà được bố chồng tương lai cảm mến khi còn là một vũ công xinh đẹp. Chính tỷ phú Dhirubhai đã giới thiệu bà Nita với con trai cả của mình để cặp đôi làm quen rồi tiến tới hôn nhân. Có thể nói, ngay từ đầu, số phận của bà Nita trong gia tộc nhà chồng đã có sự khác biệt so với bà Tina.

Sự đối lập của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á: Người được lòng nhà chồng một bước lên mây, người chật vật bước vào nhạt nhòa thua kém - Ảnh 3.

Bà Tina và chồng phải trải qua một thời gian dài thử thách mới được lấy nhau.

Sự đối lập của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á: Người được lòng nhà chồng một bước lên mây, người chật vật bước vào nhạt nhòa thua kém - Ảnh 4.

Bài Nita (trái) và Tina (phải) chụp hình cùng mẹ chồng.

Sự nghiệp trái ngược nhau

Sau khi kết thúc sự nghiệp diễn xuất, bà Tina chuyển hướng kinh doanh, phụ giúp công việc trong gia đình nhà chồng. Bà hiện nắm quyền điều hành Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani, Tập đoàn Reliance CSR, Quỹ Harmony for Silvers và Tổ chức Harmony Art.

Bà Tina cũng có công trong việc quảng bá nghệ thuật Ấn Độ trong và ngoài nước, làm việc trong ban cố vấn của Phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại quốc gia ở Mumbai và Viện thiết kế quốc gia ở Ahmedabad. Ngoài ra bà Tina còn hỗ trợ mở 3 trung tâm điều trị ung thư ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Được nhận xét là một người chăm chỉ, độc lập nhưng bà Tina vẫn kém nổi bật hơn so với chị dâu Nita. Nhiều người đánh giá rằng bà Tina không còn ở thời kỳ đỉnh cao như hồi làm diễn viên nổi tiếng.

Sự đối lập của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á: Người được lòng nhà chồng một bước lên mây, người chật vật bước vào nhạt nhòa thua kém - Ảnh 5.

Nhan sắc bà Tina đã thay đổi rất nhiều theo thời gian.

Trong khi đó, bà Nita hiện là hiệu trưởng của một trường quốc tế, chủ sở hữu đội cricket Ấn Độ và là một doanh nhân thành đạt với sự nghiệp riêng không lệ thuộc vào gia đình chồng. Forbes đã bình chọn bà là nữ lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất ở châu Á và bà cũng là người phụ nữ đầu tiên ở Ấn Độ trở thành thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế.

Cả hai người phụ nữ này cũng lựa chọn phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như trước đây họ đều là những thiếu nữ xinh đẹp thì giờ đây bà Nita được gọi là người phụ nữ không tuổi với vóc dáng trẻ trung, làn da mịn màng. Bà cũng rất chăm chỉ tập luyện và giữ gìn nhan sắc cùng gu thời trang sành điệu. Trong khi đó, bà Tina từ một diễn viên nổi tiếng giờ đây lại lựa chọn phong cách giản dị, vóc dáng và nhan sắc của bà cũng đã nhuốm màu thời gian.

Sự đối lập của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á: Người được lòng nhà chồng một bước lên mây, người chật vật bước vào nhạt nhòa thua kém - Ảnh 6.

Bà Nita ngày càng trẻ trung và sành điệu.

Gia đình 

Bà Nita có một gia đình viên mãn với 3 người con là Anant Ambani, Isha Ambani và Akash Ambani. Họ đều là những gương mặt nổi bật trên thương trường, tham gia vào việc điều hành những công ty con của gia đình và trở thành những người thừa kế sáng giá của gia tộc Ambani. Con dâu và con rể của bà Nita cũng đều là những người tài năng xuất chúng đến từ gia đình trâm anh thế phiệt. Mỗi khi xuất hiện, gia đình của bà Nita đều trở thành tâm điểm chú ý. 

Trong khi đó, hai người con trai của bà Tina là Jai Anmol Ambani và Jai Anshul Ambani vẫn chưa tạo được dấu ấn. Họ cũng hạn chế xuất hiện trên truyền thông và kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh vẫn còn non kém. Rõ ràng cùng làm dâu nhà hào môn nhưng số phận của hai người phụ nữ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì ngày càng lên hương còn một người thì nhạt nhòa, thua kém hơn hẳn.

Sự đối lập của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á: Người được lòng nhà chồng một bước lên mây, người chật vật bước vào nhạt nhòa thua kém - Ảnh 7.

Bà Tina bên chồng và 2 con trai.

Sự đối lập của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á: Người được lòng nhà chồng một bước lên mây, người chật vật bước vào nhạt nhòa thua kém - Ảnh 8.

Gia đình hạnh phúc của bà Nita.

Nguồn: SCMP, ECT

Chia sẻ