Sự cương cứng không mong muốn chẳng có gì là lạ

,
Chia sẻ

Sự đột nhiên cương cứng có thể làm các bạn trẻ rất bối rối.

Trên thế giới, trong khi một số người bị bất lực, nghĩa là không làm cách nào khiến cho “cái ấy” vươn lên được thì ngược lại cũng có những người “hắn” bỗng dưng đứng thẳng người mà chẳng có một lý do nào “chính đáng”. Các nhà y học gọi đó là chứng “dương vật cương lên tự phát" (Priapism). Người mắc chứng cương cứng tự phát nhiều khi rất ngượng vì bản thân mình lúc này không hề bị kích thích hoặc đang có ham muốn tình dục.

Nhiều người nghe về priapism thì không tin, cho là chuyện biện bạch nhưng thật ra đó là một chứng bệnh khá nghiêm trọng và nếu thường xuyên xảy ra, nó sẽ gây hai cho cơ quan sinh dục của nam giới, đòi hỏi phải kịp thời xử lý trong vòng vài giờ.
 
Chứng cương dương vật bất chợt này lắm khi cũng làm cho những bạn trẻ bối rối và bị coi là bất lịch sự.

Có thể do nhiều nguyên nhân, thường do một cục máu đông gây nghẽn mạch máu trong mô cương dương vật mà không chịu “giải tán” khiến cột cờ cứ dựng lên mà không chịu hạ, thường gặp nhất ở bệnh nhân bị suy thận.

Nếu các động mạch (ở chỗ “bí hiểm nhất” ấy) thường xuyên bị máu dồn về trong thời gian đủ dài thì làm “hắn” bị suy sụp sức khỏe và rất có thể làm chủ nhân rơi vào trạng thái bất lực, khi được yêu cầu. “Lúc cần thì không cứng, lúc cứng lại không cần” cũng ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân. Đã là “bệnh” thì phải chữa. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ dùng một tiểu phẫu thuật lấy đi cục máu đông và tạo một ống rẽ tĩnh mạch để máu chảy ra khỏi dương vật.

Nhưng chứng priapism cũng có thể do chính bạn gây ra khi bạn quá thường xuyên nghĩ đến chuyện ấy, lâu dần “hắn” trở nên rất nhạy cảm, nhưng hiện tượng này cũng qua đi rất nhanh giống như khi nó đột nhiên ập đến. Chứng cương dương vật bất chợt này lắm khi cũng làm cho những bạn trẻ bối rối và bị coi là bất lịch sự trong những bối cảnh không thích hợp chẳng như ở bể bơi (khi bắt gặp một cô gái sexy trong bộ bikini hai mảnh), ở nhà thờ (đầu óc không tập trung vào sự cầu nguyện mà lang thang quan sát cô gái ngoan đạo, quá sùng kính nên đã hớ hênh) hoặc trong khi xem Tivi tường thuật một trận cầu cùng bè bạn, bất chợt “hắn” quá phấn kích mà vươn mình lên mãi. Lại nữa, thật là “quê” khi đi với người yêu.

Muốn chữa chứng priapism tự phát lúc này là lập tức chuyển hướng suy nghĩ. Hãy cố gắng liên tưởng đến một điều gì đó hoàn toàn  chẳng liên quan gì đến chuyện sexy (chẳng hạn nghĩ đến việc ở cơ quan sếp đã giao mà chưa hoàn thành hoặc bà nội thật tốt bụng năm nào cũng gửi tặng phẩm sinh nhật cho mình). 

Nhiều thầy thuốc cho rằng chính việc sử dụng các thứ thuốc kích thích như Viagra, Cialis và Levitra có liên quan đến việc làm cho chứng cương dương vật thường xuyên trở nên trầm trọng hơn nhưng họ cũng không chỉ ra cho bạn phải làm thế nào để đối phó.

Nếu bạn chớm bị hành hạ bởi chứng cương cứng không mong muốn kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ thì bạn hãy nhảy vào phòng tắm, mở xối xả vòi nước lạnh để dập tắt cơn “sốt” mà co mình lại. Nếu biện pháp ấy cũng chẳng có tác dụng gì thì phải lập tức đi gặp bác sĩ càng nhanh càng tốt và đó phải là một ông bác sĩ có kinh nghiệm (chứ không phải bất cứ ông bác sĩ nào). Họ sẽ có cách giúp bạn rút ra khỏi cái trạng thái thẹn thùng này.
 
Theo Vietnamnet/UKMedix
Chia sẻ