Stress trước khi mang thai dễ sinh non

,
Chia sẻ

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một mối quan hệ giữa việc người mẹ phải chịu đựng căng thẳng trước khi có thai và việc trẻ bị sinh thiếu tháng.

Một nghiên cứu mới đây khảo sát hơn 1 triệu bà mẹ ở Đan Mạch và phát hiện ra rằng, những bà mẹ phải chịu căng thẳng 6 tháng trước thời gian mang thai sẽ có nguy cơ sinh con thiếu tháng.
 
Trước đó, đã có nhiều nghiên cứu tập trung vào những ảnh hưởng của stress trong thời gian mang thai, nhưng trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu lại tập trung vào các tác động của stress trước thời gian mang thai.
 
Những kết quả của nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng 59% bà mẹ vừa phải chịu đựng cái chết hoặc một cơn ốm nặng của những đứa con lớn hơn trước thời gian mang thai thường sinh con sớm hơn 33 tuần. Hơn 50.000 trẻ em ở Anh sinh thiếu tháng – điều này gây nguy cơ mắc các bệnh về phổi, khó khăn trong việc học hành, hoặc bị mù đối với trẻ. Những phụ nữ phải trải qua cái chết hoặc ốm đau của người thân, hoặc của chồng trong khoảng thời gian 6 tháng trước khi mang thai chiếm tỉ lệ 16% sinh con thiếu tháng trước 37 tuần tuổi.

Các nhà khoa học cho rằng các tác động của hoóc-môn stress có trong dạ con chính là nguyên nhân của hiện tượng này. Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Philip Baker, từ nhóm nghiên cứu sức khoẻ bà mẹ và thai nhi tại Đại học Manchester nói, hầu hết những nghiên cứu đều tập trung vào vấn đề stress trong thời gian mang thai chứ không phải ở thời gian trước khi mang thai.
 
“Nhưng những kết quả này gợi ý rằng những tác động này có thể còn lớn hơn trong quá trình trước khi thụ thai”, ông nói. “Mặc dù tương đối khó xác định, nhưng chắc chắn vẫn có những ảnh hưởng thực sự”. Nghiên cứu này đã góp phần giúp chúng ta hiểu biết thêm về các nguyên nhân của việc sinh con thiếu tháng.  
 
Hương Liên
Chia sẻ