Sống về đêm, ngủ để đèn, nguy cơ ung thư ngực cao

,
Chia sẻ

Những người phụ nữ sống trong các khu phố có nhiều ánh sáng đèn về đêm thường mắc bệnh ung thư ngực hơn những người sống trong những vùng tối tự nhiên.

Đó là kết quả nghiên cứu của Bolsters Theory About Interference With Production of Key Hormone(VNC) Women. Itai Kloog làm việc tại Trường Đại Học Haifa ở Israel nói rằng điều đó không có nghĩa là chỉ có ánh sáng ban đêm mới là nguy cơ chính gây ra ung thư ngực, nhưng sự phát hiện này là rất rõ ràng và đầy sức thuyết phục.

Các nhà khoa học cũng được biết trong nhiều năm qua, loài chuột lớn lên trong các lồng có lắp nhiều ánh sáng đèn về đêm mắc ung thư nhiều hơn với những chú chuột được phép cho ngủ trong bóng tối. Cuộc khảo sát giới điều dưỡng khoa nghiên cứu dịch tễ những người chờ đợi các chuyến bay đêm và những người làm việc ban đêm bị mắc ung thư ngực với tỉ lệ 60% cao hơn những người bình thường, có tính cả những yếu tố khác như ăn uống.


Cuộc khảo sát của tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) loan báo hồi Tháng Chạp rằng họ đã quyết định đặt các ca làm việc ban đêm vào danh mục nguy cơ cao cho sức khỏe vì ánh sáng ban đêm phóng ra nhiều hóa chất độc hại. Các nhà khoa học đã hoài nghi về loại kích thích tố có tên là melatonin. Cơ thể sản sinh ra kích thích tố này từ não chủ yếu về đêm để ngăn ngừa sự hình thành của các loại bướu. Mức phóng ra kích thích tố melatonin giảm xuống nhanh khi có ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng màu xanh của loại quang phổ của màn hình vi tính và loại bóng đèn huỳnh quang.
 
Để giữ liều lượng kích thích tố melatonin trong cơ thể chuột ở trong lồng vào ban đêm có nhiều ánh sáng, người ta tiêm cho nó kích thích tố, và khám phá ra rằng tỉ lệ nguy cơ ung thư trở lại bình thường. Ở người phụ nữ bị mù, mắt họ không nhìn thấy ánh sáng và do vậy cơ thể sinh ra lượng melatonin rất nhiều, và tỉ lệ mắc ung thư ngực ở giới này rất thấp, thấp hơn cả tỉ lệ trung bình.
 
Theo phunucali
Chia sẻ