Sơn Tùng M-TP từng bị đánh trượt khỏi Vietnam Idol từ vòng... "gửi xe"

Zen,
Chia sẻ

Đó chỉ là 1 trong số 10 bật mí thú vị về Sơn Tùng M-TP.

Chủ Nhật (29/11) tới đây, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP sẽ chia sẻ những câu chuyện đời tư và những bí mật lần đầu "bật mí" của mình trên truyền hình trong talkshow Lần đầu tôi kể.
 
Sơn Tùng
Sơn Tùng xuất hiện trong talkshow

Sơn Tùng M-TP thẳng thắn mang đến nhiều câu chuyện thú vị, đầy bất ngờ, chưa từng tiết lộ cùng ai về những khía cạnh xoay quanh cuộc sống của mình. Đó là khoảng thời gian không thể nào quên thời học sinh cấp 3 ở Thái Bình với niềm đam mê âm nhạc cao độ và bắt đầu bước vào con đường sáng tác từ gợi ý của anh bạn hàng xóm; tiếp đến là chuỗi ngày chinh phục ước mơ bằng việc lập nhóm nhạc mang tên “nhóm kết thúc” - Overband, rồi cho ra mắt sáng tác đầu tay và biểu diễn trong chương trình có bán vé; sau đó là những lựa chọn đường đời mang tính bước ngoặt để làm nên một thành tích đáng nể trong âm nhạc – đỗ thủ khoa Nhạc Viện Tp.HCM và “nổi đình nổi đám” bằng các bản hit chiếm trọn trái tim hàng triệu fan hâm mộ. 

Ngoài ra, ở cuối tập phát sóng đầu tiên với khách mới Sơn Tùng, người dẫn dắt chương trình - anh Bờ Vai sẽ bật mí 10 bí mật của Sơn Tùng. “Nam ca sĩ 9X đã từng bị một thành viên ban tổ chức đánh rớt không thương tiếc ngay vòng loại của Vietnam Idol, với chính ca khúc đã giúp anh trở thành thủ khoa Nhạc Viện.” - đây là 1 trong 10 bí mật được anh Bờ Vai tiết lộ khiến các fan của Sơn Tùng vô cùng tò mò.

Sơn Tùng

Sơn Tùng

Trò chuyện cùng anh Bờ Vai, chủ nhân ca khúc Em của ngày hôm qua cho biết, mỗi khi rảnh rỗi hoặc khi buồn thường có thói quen nghe lại các bài hát đã sáng tác từ thời ngây ngô chưa biết gì về nhạc lý, vì đó chính là niềm vui và kỷ niệm giúp bản thân có thêm cảm xúc, sức mạnh để bước tiếp. Sơn Tùng M-TP không ngại bật mí, những ngày đầu chập chững sáng tác là chuỗi thời gian phải đối diện với vô vàn khó khăn, vì bản thân không biết chia bố cục bài hát thế nào. “Cái khó ló cái khôn”, chàng trai trẻ tuổi bắt đầu hình thành nên cách sáng tác “độc đáo” của riêng mình. Anh không ngồi lại để xác định và phân bố giai điệu bài hát, mà thay vào đó là tự phiêu theo giai điệu mình thích rồi ghi nhớ tổng hợp lại để làm nên sản phẩm hoàn chỉnh. Từ đó, Sơn Tùng M-TP của thời ấy nghiệm ra rằng, bố cục âm nhạc nằm trong chính con người mình, chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào “beat”. 

Tâm sự cùng chương trình, nam ca sĩ tiết lộ, thời cấp 3 khi nhìn những thần tượng mình yêu thích trên TV, bản thân vẫn thường hay tự nhủ “biết bao giờ mình mới được như thế và không biết sau này tương lai sẽ đi về đâu”. Thời đó, hạnh phúc với Sơn Tùng M-TP là được thỏa mãn “cái tôi” trong âm nhạc, được giới thiệu những ca khúc mình sáng tác đến gia đình, bè bạn. Dù khi ấy, bạn bè thì anh phải nài nỉ lắm mới chịu nghe và cho lời bình phẩm, còn bố mẹ thì chỉ có tinh thần ủng hộ nhiệt tình chứ thật sự cũng không hề thích những bài hát do anh viết. 

Sơn Tùng

Sơn Tùng

Sơn Tùng

Sơn Tùng M-TP còn hào hứng khi đề cập về mối duyên giúp anh và nhóm Overband lần đầu tiên có cơ hội được đứng trên sân khấu hát cho khán giả. Không những thế, nam ca sĩ còn bật mí về chuyện tình cảm, chuyện bén duyên điện ảnh, cũng như cách anh đối diện và vượt qua loạt “bão” scandal, cùng tiết lộ thú vị xoay quanh liveshow đầu tiên sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tới… 

Talkshow Lần đầu tôi kể với sự xuất hiện đặc biệt của Sơn Tùng M-TP, gồm 3 tập sẽ lần lượt được lên sóng lúc 19g00 Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ 29/11/2015, trên kênh HTV2.
Chia sẻ