“Soi” máy làm sữa hạt 13 triệu nhà Hà Tăng: Đắt xắt ra miếng nhưng vẫn có nhược điểm thế này

Hương.H - Webuy,
Chia sẻ

Chị em nào đang muốn mua máy làm sữa hạt này có thể cân nhắc ưu - nhược điểm để đưa ra quyết định chính xác nhất nhé!

Dạo quanh Instagram của mẹ bỉm Hà Tăng, dễ thấy “ngọc nữ” rất chăm làm sữa hạt hand-made với đủ công thức đa dạng. Sữa hạt vừa ít béo, “healthy” lại thơm ngon vô cùng nên bà mẹ 2 con yêu thích cũng là điều dễ hiểu thôi.

Món sữa hạt đựng trong bình thủy tinh thơm ngon, nhìn hấp dẫn vô cùng chị em ạ. Trên trang cá nhân và blog nấu ăn riêng (Sponky.kitchen), tần suất khoe hình sữa hạt của cô nàng khá thường xuyên

“Soi” kỹ story trên trang cá nhân của Hà Tăng, có thể thấy “nhân vật” làm nên món sữa hạt hấp dẫn kia chính là chiếc máy làm sữa hạt đắt đỏ của hãng NutraMilk.

Chiếc máy này hiện có giá bán lên tới hơn 13 triệu đồng, đắt gấp vài lần so với sản phẩm của nhiều thương hiệu khác. Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy có thể làm được 2L sữa hạt trong vòng chưa đầy 12 phút với công suất 500W. Ngoài sữa hạt, máy còn có thể làm nhiều món khác như sinh tố, nước sốt, làm bơ...

“Soi” máy làm sữa hạt 13 triệu nhà Hà Tăng: Đắt xắt ra miếng nhưng vẫn có nhược điểm thế này - Ảnh 3.

Máy có kích thước 23 x 28 x 45 cm, màn hình LED hiển thị thông số, độ ồn 65dBa

Trong các group của hội chị em đam mê sữa “healthy”, hội nhóm đánh giá máy làm sữa hạt thì cái tên NutraMilk cũng xuất hiện khá phổ biến. Nhìn chung, chiếc máy này nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của chị em về chất lượng.

“Soi” máy làm sữa hạt 13 triệu nhà Hà Tăng: Đắt xắt ra miếng nhưng vẫn có nhược điểm thế này - Ảnh 4.

Người dùng này cho biết máy dùng ổn, xay nhanh, làm bơ mịn. Tuy nhiên do dung tích vừa phải nên chỉ phù hợp cho các gia đình nhỏ, không phù hợp cho các hộ kinh doanh sản xuất

“Soi” máy làm sữa hạt 13 triệu nhà Hà Tăng: Đắt xắt ra miếng nhưng vẫn có nhược điểm thế này - Ảnh 5.

Có người thì cho biết máy nấu hạt béo rất “ok”. Ngoài ra, máy dùng cối nhựa chứ không phải cối thủy tinh nên xem ra sẽ rất gọn nhẹ, tiện lợi cho việc di chuyển, lưu trữ.

Dù được khen nhiều như vậy nhưng hóa ra chiếc máy này cũng có 1 nhược điểm nho nhỏ: Dù quảng cáo là có độ ồn thấp nhưng theo chia sẻ của một người đã dùng máy 2 năm thì máy hoạt động khá ồn.

“Soi” máy làm sữa hạt 13 triệu nhà Hà Tăng: Đắt xắt ra miếng nhưng vẫn có nhược điểm thế này - Ảnh 6.

Một người dùng đã gắn bó với chiếc máy này 2 năm cho biết, máy không có điểm gì để chê ngoài… độ ồn.

Do đó, chị em nào sống ở khu vực đông người hoặc nhà cách âm kém thì có thể cân nhắc vấn đề độ ồn trước khi quyết định “xuống tiền” mua máy NutraMilk.

“Soi” máy làm sữa hạt 13 triệu nhà Hà Tăng: Đắt xắt ra miếng nhưng vẫn có nhược điểm thế này - Ảnh 7.

[Box thông tin shop] - Afa Hà tăng

Ngoài ra, nếu mức giá 13 triệu đồng không phù hợp hầu bao, chị em có thể tham khảo thêm 1 vài loại máy làm sữa hạt khác với mức giá rẻ hơn dưới đây:

“Soi” máy làm sữa hạt 13 triệu nhà Hà Tăng: Đắt xắt ra miếng nhưng vẫn có nhược điểm thế này - Ảnh 9.

[Box thông tin shop] - Afa hà tăng 2
“Soi” máy làm sữa hạt 13 triệu nhà Hà Tăng: Đắt xắt ra miếng nhưng vẫn có nhược điểm thế này - Ảnh 11.

[Box thông tin shop] - Afa hà tăng 3
“Soi” máy làm sữa hạt 13 triệu nhà Hà Tăng: Đắt xắt ra miếng nhưng vẫn có nhược điểm thế này - Ảnh 13.

[Box thông tin shop] - Afa Hà tăng 4
Chia sẻ