Sờ ngực thiếu nữ để quyên tiền từ thiện: Truy kẻ tung tin thất thiệt

P.V,
Chia sẻ

Đơn vị quản lý Công viên 29.3 (Đà Nẵng) khẳng định không có chuyện tổ chức quyên góp từ thiện bằng cách “sờ ngực thiếu nữ” tại công viên như tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 31.7, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng (đơn vị quản lý Công viên 29.3 Đà Nẵng) cho biết, đang đề nghị Công an quận Thanh Khê vào cuộc điều tra người tung tin đồn "tổ chức sờ ngực thiếu nữ để quyên góp tiền ủng hộ người khuyết tật".

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin từ ngày 15-30.7, tại Công viên 29.3 (TP.Đà Nẵng) sẽ diễn ra lễ hội sờ ngực để quyên tiền ủng hộ.  Theo đó, mỗi người đàn ông sẽ bỏ ra 50.000 đồng để sờ ngực các cô gái từ 16 - 22 tuổi. Số tiền thu được sẽ đem ủng hộ cho những người khuyết tật.

Sờ ngực thiếu nữ để quyên tiền từ thiện: Truy kẻ tung tin thất thiệt - Ảnh 1.

Thông tin này được một người đưa lên trang Facebook cá nhân trong ngày 20.7. Ngay sau đó, thông tin nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận.

Ông Lê Chánh, Phó Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng, cho biết, không có chuyện công viên tổ chức hoạt động từ thiện với nội dung sờ ngực thiếu nữ để quyên tiền như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ông Chánh, Công viên 29.3 là nơi vui chơi của người dân Đà Nẵng cũng là nơi tổ chức các hoạt động giải trí, từ thiện. Tuy nhiên, những hoạt động ở đây đều được công ty kiểm tra nội dung để không gây phản cảm. Thông tin sờ ngực thiếu nữ để quyên tiền là rất phản cảm.

“Chúng tôi đã nhờ Công an quận Thanh Khê vào cuộc tìm hiểu người tung tin đồn và mục đích của họ. Người tung tin đồn này với ý đồ xấu phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình”, ông Chánh bức xúc.

Chia sẻ