Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất học sinh lớp 7, 8, 10, 11 trở lại trường từ ngày 3-1-2022

Đặng Trinh,
Chia sẻ

Căn cứ trên đề xuất của các quận, huyện, Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất học sinh lớp 7, 8, 10, 11 trở lại trường từ ngày 3-1-2022. Học sinh lớp 9, 12 vẫn tiếp tục học trực tiếp.

Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ Sở GD-ĐT TP HCM cho biết Sở đã có tờ trình đề xuất về kế hoạch mở dần dạy học trực tiếp lên UBND TP. Theo đề xuất này, những học sinh đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 sẽ trở lại trường từ ngày 3-1-2022. 

Như vậy, học sinh các lớp 7, 8, 10, 11 sẽ trở lại trường học tập trực tiếp, bên cạnh lớp 9, 12 đã học từ ngày 13-12. Hiện đề xuất này đang chờ UBND TP quyết định.

Cũng theo vị cán bộ trên, đối với các khối lớp còn lại, căn cứ trên diễn biến tình hình dịch bệnh Sở GD-ĐT TP sẽ có những đề xuất tiếp theo trong thời gian tới.

Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất học sinh lớp 7, 8, 10, 11 trở lại trường từ ngày 3-1-2022 - Ảnh 1.

Nếu UBND TP cho phép, học sinh từ lớp 7 sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 3-1-2022

Trước đó, trong cuộc họp giao ban của sở với TP Thủ Đức và các quận, huyện, nhiều ý kiến từ các địa phương đều đề xuất học sinh từ lớp 7 trở lại trường từ ngày 3-1-2022.

Được biết, tại cuộc họp của UBND TP HCM với TP Thủ Đức và các quận, huyện chiều 28-12 về việc tổ chức dạy học trực tiếp, có 19/22 quận, huyện đồng thuận cho học sinh các khối lớp còn lại của bậc THCS, THPT đi học lại.

Tại TP HCM, từ ngày 13-12, gần 150.000 học sinh lớp 9, 12 đã trở lại trường học tập trực tiếp.

Chia sẻ