Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng mùng 6 Tết rất nhiều người thuộc các tỉnh thành lân cận đã đổ về Hà Nội bằng xe máy cùng vớii lỉnh kỉnh đồ đạc để bắt đầu một năm làm việc, sinh sống và học tập phía trước.

Sau nhiều ngày nghỉ Tết cổ truyền, nhiều người đã bắt đầu đổ về Thủ đô làm việc, học tập và sinh sống. Cùng với nhiều tỉnh thành lân cận Hà Nội như: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương... thì lượng người chọn phương tiện xe máy từ Thanh Hóa - Nghệ An để quay trở lại Hà Nội khá nhiều.

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 1

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 2
Ngay từ chiều mùng 3 Tết nhiều người đã bắt đầu quay trở lại Hà Nội để du xuân, chúc Tết người thân, đồng nghiệp.

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 3
Mặc dù quãng đường từ Thanh Hóa (tính từ thành phố) đến Hà Nội có độ dài khoảng gần 200km và phải mất từ 4 - 4,5 giờ đồng hồ nhưng nhiều người chọn phương tiện xe máy vì nhiều lý do như: chủ động, không nhồi nhét, chặt chém...

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 4
Trước cuộc hành trình hầu hết các gia đình đều đổ đầy bình xăng xe.

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 5
Ngoài ra hầu hết mọi người đều mang quà quê ra biếu đồng nghiệp, bạn bè.

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 6
Một gia đình trên đường ra Thủ đô.

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 7
Và lỉnh kỉnh đồ đạc.

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 8
Tại một trục đường chính từ huyện Hậu Lộc nối với QL 1A rất nhiều người cũng bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 9
Do có con nhỏ, chị Dung vẫn phải bắt xe khách ra Hà Nội, nhưng chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đón được vì xe nào cũng chật kín người.

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 10
Đầu các đường nối với các huyện, xã có rất nhiều người đứng đợi xe khách.

Sợ chặt chém, đông đúc, nhiều người ra thành phố bằng xe máy 11
Sáng nay rất ít xe dừng lại đón khách dọc đường vì đã quá tải. Được biết quãng đường từ Thanh Hóa đi Hà Nội các nhà xe đều tăng giá vé từ 100 ngàn đồng lên 150 ngàn, thậm chí 200 ngàn đồng.
Chia sẻ