Số ca mắc tăng vọt, Đà Nẵng cán mốc 4.000 ca mắc Covid-19

Thanh Hà,
Chia sẻ

Hôm nay (31/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 123 ca mắc Covid-19 mới, tăng hơn gấp đôi so với ngày hôm qua. Như vậy, từ ngày 10/7 đến nay, thành phố đã phát sinh 4.029 ca mắc Covid-19.

Trong số 123 ca mắc mới, 47 ca cách ly tập trung, 22 ca cách ly tạm thời tại nhà, 42 ca trong khu phong tỏa, 12 ca chưa cách ly.

Quận Thanh Khê là địa phương ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất với 45 ca. Chuỗi ca bệnh liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường hôm nay ghi nhận 68 ca mắc. Như vậy, chuỗi ca bệnh này đã lây lan ra 1.522 ca.

Số ca mắc tăng vọt, Đà Nẵng cán mốc 4.000 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Lái xe vào Đà Nẵng khai báo y tế lấy mẫu xét nghiệm

Hôm nay, ngành Y tế thành phố đã làm thủ tục cho 122 người khỏi bệnh xuất viện. Hiện còn 2.135 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở điều trị, trong đó, 70 ca bệnh nặng. Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Đà Nẵng, 34 trường hợp đã tử vong do mắc Covid-19.

Đến nay, thành phố này có 6 xã, phường đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, đó là các phường Hải Châu II, Nam Dương, Phước Ninh, quận Hải Châu; phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Số ca mắc tăng vọt, Đà Nẵng cán mốc 4.000 ca mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Hôm nay, thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho gần 94 ngàn lượt người

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhận định: “Qua theo dõi phản ánh từ các khu phong tỏa có 2 việc sau, một là khu phong tỏa nên xe môi trường khi đi vào được là dân đổ xô ra bỏ rác, đây là một trong những nguyên nhân tập trung đông người. Vấn đề thứ 2, hiện nay chưa có kết luận chính thức nhưng cũng nguy cơ đó là vật nuôi thả rông, chạy từ nhà này sang nhà khác. 

Còn những nguyên nhân trước đây thì cũng đã rõ rồi. Đó là người trong kiệt hẻm giao lưu qua lại gặp nhau, có những người không đeo khẩu trang, nguy cơ lây nhiễm rất cao”./.

Chia sẻ