Singapore: Phụ huynh bỏ tiền thuê gia sư... giải bài tập cho con

Vân Anh,
Chia sẻ

Một số phụ huynh thậm chí phải trả 250 USD (khoảng 5 triệu đồng) cho một giờ “làm bài hộ” của gia sư.

Ở Singapore hiện đang có nhiều gia đình phải bỏ tiền thuê gia sư đến nhà, nhưng không phải để dạy học. Họ thuê gia sư để làm bài tập về nhà cho con họ.

Các bậc phụ huynh tại Singapore nói rằng, con cái họ đang “ngập đầu” với các lớp học, các lớp ngoại khóa và cả những núi bài tập khổng lồ mà các em phải “vật lộn” để giải quyết.

Chính vì thế, các phụ huynh, không còn cách nào khác, phải bỏ đến 250 USD/giờ để thuê gia sư về nhà với một nhiệm vụ: Làm bài tập hộ con.
 
Học sinh Singapore đang phải chịu áp lực lớn các loại bài tập về nhà.
Học sinh Singapore đang phải chịu áp lực lớn các loại bài tập về nhà.

Một số trung tâm gia sư còn cho thuê giáo viên chỉ để làm hết bài tập cấp bậc tiểu học. Trong khi các bé có thời gian ngủ, các gia sư phải cặm cụi làm hết bài tập để ngày mai các bé lên lớp.

Giá trung bình là 200 USD/giờ, nếu gia sư đến sớm. Còn nếu phải làm đến sau nửa đêm, giá cả sẽ tăng lên 250 USD/giờ.

Lilly, mẹ của ba học sinh Trung học, nói rằng cô sẽ thuê giảng viên bất kỳ khi nào cô thấy con trai mình phải vật lộn với bài tập về nhà.

“Các gia sư sẽ đến khi cần. Con trai tôi chỉ cần kể lại vắn tắt những điều cần thiết. Trong khi các gia sư làm bài tập, các con tôi sẽ làm bài của môn khác hoặc đi ngủ nếu đã quá mệt mỏi”.
 
Trong khi các em học sinh có thể ngủ thì gia sư phải hoàn thành tất cả bài tập của các em.
Trong khi các em học sinh có thể ngủ thì gia sư phải hoàn thành tất cả bài tập của các em.
 
Ngoài việc tốn thời gian, nhiều bậc phụ huynh cho rằng, rất nhiều bài tập về nhà là thừa thãi với học sinh. Các phụ huynh muốn con cái mình tập trung vào các lĩnh vực quan trọng hơn là phải cúi mình vào làm bài tập về nhà.

Bà Wendy Zeng, 40 tuổi, nói rằng việc cô con gái 15 tuổi phải làm bài tập về nhà việc làm “không có mục đích”. Ví dụ, con gái cô phải phân tích ưu và khuyết điểm của việc là một tình nguyện viên, trong khi con gái cô không cần biết về điều đó.

“Con bé vẫn phải nộp bài tập về nhà. Tôi muốn bé tập trung vào những thứ quan trọng hơn”.

Mỗi tháng, bà Zeng tốn khoảng 800 USD cho dịch vụ gia sư. Mặc dù đắt nhưng nhiều phụ huynh vẫn sẵn sàng chi tiền để cho con cái được thoải mái.

Trong một bài thăm dò của The New Paper, khoảng 40 phụ huynh được hỏi nói rằng, họ đã và sẽ thuê gia sư để làm bài tập cho con mình.

Pauline Soh, 43 tuổi, đã thuê một gia sư chỉ để làm bài tập tại các trung tâm giáo dục chất lượng cao mà con gái cô theo học. Cô sẵn sàng bỏ từ 500 – 700 USD/tháng để trả cho gia sư này.

Con gái Soh đã phải mất gần một năm để đứng đầu ở trung tâm và cô không muốn con gái mình đánh mất vị trí đó. Rất nhiều trung tâm chất lượng cao tuyển sinh liên tục, ngoài ra học cũng đánh giá thường xuyên các em học sinh. Chính vì thế, nếu chỉ vì không làm bài tập về nhà mà bị đánh trượt thì quả là điều đáng tiếc.

Vì thế, các vị phụ huynh sẵn sàng thuê người làm bài hộ các em, dù biết điều đó là không hay.

Theo AsiaOne
Chia sẻ