Singapore khởi động lại dịch vụ xe buýt và taxi xuyên biên giới với Malaysia

P.V,
Chia sẻ

Dịch vụ xe buýt và taxi xuyên biên giới giữa Singapore và Malaysia sẽ hoạt động lại kể từ ngày 1/5/2022.

Gần đây, Singapore đã áp dụng khung du lịch cho người đã tiêm chủng, cho phép tất cả du khách đã tiêm chủng đủ nhập cảnh vào Singapore mà không phải thực hiện cách ly hoặc nộp đơn xin phê duyệt nhập cảnh.

Theo đó, nếu di chuyển đến Singapore bằng đường bộ, các du khách đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ không phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành hoặc ngay khi nhập cảnh. Tuy nhiên, những du khách di chuyển qua đường hàng không hoặc đường biển vẫn phải thực hiện xét nghiệm trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành đến Singapore.

Singapore vẫn tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài nước nhằm điều chỉnh các quy định. 

Kể từ 0h01 ngày 26/4/2022, tất cả du khách đã được tiêm chủng đầy đủ và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống chưa được tiêm chủng đầy đủ sẽ không cần thực hiện xét nghiệm trước khi khởi hành đến Singapore nếu nhập cảnh qua đường hàng không hoặc đường biển. Với động thái này, tất cả du khách đã tiêm chủng đủ hai liều vaccine và có tình trạng sức khỏe tốt sẽ không phải thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào khi nhập cảnh vào Singapore.

Ngoài ra, kể từ ngày 1/5/2022, những cá nhân có giấy phép lao động không phải là người Malaysia (WPH) đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ không cần nộp đơn xin phê duyệt nhập cảnh vào Singapore.

Nếu sở hữu Thư chấp nhận nhập cảnh (IPA) trong lĩnh vực xây dựng, nhà máy đóng tàu hàng hải và chế tạo, những cá nhân có giấy phép lao động không phải là người Malaysia vẫn cần xin phê duyệt nhập cảnh từ Bộ Nhân lực Singapore. Tuy nhiên, từ ngày 1/5/2022, những đối tượng này sẽ không cần phải nộp đơn xin phê duyệt nhập cảnh vào Singapore. Thay vào đó, họ sẽ phải đăng ký tại trung tâm Nhập cảnh để tiến hành thủ tục khi đến nơi.

 - Ảnh 1.

Singapore vẫn tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước nhằm điều chỉnh các quy định (Ảnh: AP)

Những quy định nhập cảnh tại Singapore dành cho du khách chưa tiêm chủng đầy đủ vẫn không thay đổi. Tất cả du khách từ 13 tuổi trở lên chưa tiêm chủng đầy đủ, nếu được phép nhập cảnh vào Singapore, sẽ phải thực hiện xét nghiệm trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành, thực hiện cách ly trong vòng 7 ngày và xét nghiệm COVID-19 PCR khi giai đoạn cách ly kết thúc.

Đối với người có thẻ cư trú dài hạn (LTPH) và du khách ngắn hạn (STV) từ 13 tuổi trở lên, nếu các đối tượng này chưa tiêm chủng đầy đủ sẽ không được phép nhập cảnh vào Singapore, ngoại trừ các trường hợp: (i) LTPH không đủ điều kiện y tế để được tiêm chủng; (ii) LTPH và STV được chấp thuận nhập cảnh theo các điều kiện khác (ví dụ: vì lý do nhân đạo) và (iii) LTPH từ 13 đến 17 tuổi phải tuân theo các biện pháp phù hợp .

Kể từ ngày 1/7/2022, trước tình hình các đối tượng từ 13 đến 17 tuổi có thể tiếp cận vaccine ngày càng dễ dàng hơn trên toàn cầu, tất cả LTPH từ 13 tuổi trở lên sẽ phải tiêm chủng đầy đủ trước khi nhập cảnh vào Singapore, ngoại trừ trường hợp không đủ điều kiện y tế để được tiêm chủng.

Tiếp nối việc mở cửa biên giới đất liền với Malaysia dành cho du khách đã tiêm chủng đầy đủ, kể từ ngày 1/5/2022, Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA) cùng những đơn vị vận hành giao thông công cộng sẽ khởi động các dịch vụ xe buýt xuyên biên giới. 

Bắt đầu từ tháng tới, các đơn vị vận hành xe buýt Singapore sẽ khôi phục tuyến xe buýt xuyên biên giới giữa Singapore và Johor Bahru, bao gồm tuyến 160, 170 và 170X do công ty SBS Transit vận hành, tuyến 950 do công ty SMRT Buses vận hành và tuyến TS1, TS3, TS6 và TS8 do công ty Transtar Travel vận hành.

Dịch vụ taxi xuyên biên giới cũng sẽ hoạt động lại kể từ ngày 1/5/2022. Du khách di chuyển tới Johor có thể lên taxi tại bến Queen Street hoặc đặt taxi thông qua các công ty cung cấp dịch vụ taxi có tài xế được cấp phép lái xe xuyên biên giới.

Chia sẻ