Sex qua điện thoại thế nào cho đúng với đạo đức?

,
Chia sẻ

Dạo gần đây, mỗi lần gọi điện hay nói chuyện qua mạng, chồng tôi luôn gợi ý nói về chuyện “vợ chồng”. Anh muốn tôi nói chuyện sex, thậm chí là “làm chuyện ấy” qua điện thoại.

Tôi năm nay 28 tuổi và đã kết hôn được gần 2 năm. Sau khi cưới được nửa năm thì chồng tôi phải đi học Thạc sĩ ở nước ngoài. Vợ chồng son xa nhau, cả hai chúng tôi đều cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Trước đây thì vợ chồng chỉ chat, gọi điện tâm tình, thành như những khao khát cũng đành cố nén xuống.  
 
Dạo gần đây, mỗi lần gọi điện hay nói chuyện qua mạng, chồng tôi luôn gợi ý nói về chuyện “vợ chồng”. Anh muốn tôi nói chuyện sex, thậm chí là “làm chuyện ấy” qua điện thoại, vì không “làm thật” được. Tôi cũng biết đây là trào lưu thịnh hành của giới trẻ, nhưng tôi thấy mình không đủ tự tin để làm, cho dù là làm với chồng mình.
 
Tôi muốn hỏi, làm như vậy có phải là trái đạo đức không? Nếu cứ kéo dài như vậy thì có ảnh hưởng gì không (vì phải tới hơn 1 năm nữa chồng tôi mới học xong và trở về). Tôi xin cảm ơn!

 
Trả lời:

Bạn thân mến! Cách nói chuyện “sex” qua điện thoại hay qua chat một thời gian là “trào lưu” của giới trẻ và những người hay chat “sex” bị đánh giá là những “kẻ bệnh hoạn”. Tuy nhiên, không nên đánh đồng mục đích mà chồng bạn muốn thể hiện với bạn và mục đích của những người “mê” hình thức này.
 
Không ai mang đạo đức vào trong chuyện quan hệ tình dục vợ chồng để phán xét, quan trọng là cả hai cùng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Bản thân bạn cũng thấy mỗi lần nói chuyện với chồng bạn cũng phải nén cảm xúc, với nam giới thì những khao khát chuyện chăn gối càng mãnh liệt hơn.

 
Nếu chồng bạn giải tỏa bằng cách tìm một người khác thì có lẽ không còn có những khao khát mãnh liệt với bạn như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy chuyện đó không làm bạn thoải mái thì bạn nên lựa lời nói với chồng hoặc đánh lạc hướng sang chuyện khác, tốt nhất là không nên “lên án” cách bày tỏ cảm xúc của anh ấy, bởi trong chuyện này tính tự ái của đàn ông khá là cao.
 
Việc bạn lo lắng nếu cứ kéo dài tình trạng này thì có ảnh hưởng gì không cũng có căn cứ của nó, bởi nhiều người sau đó thì “nghiện” ảo hơn là thực, và mất dần cảm xúc thực. Tuy nhiên cái gì cũng cần có giới hạn, quan trọng là 2 vợ chồng bạn điều phối được cảm xúc dành cho nhau. Chúc bạn hạnh phúc.

Thân ái!

Được tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn 24/7: 1900599921 hoặc 19003477

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần  được tư vấn  xin gửi về mail: banbientap@afamily.vn


Chia sẻ