Seungri bị tố môi giới mại dâm cho khách Nhật Bản, trốn thuế rồi "rửa tiền" bằng cách đầu tư cho các công ty ở Việt Nam

PA DUN,
Chia sẻ

Thông tin chia sẻ trên bản tin "News A" của Channel A đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trang Naver đã đăng tải bài viết dẫn theo bản tin "News A" của Channel A Hàn Quốc. Theo đó, Seungri đang đứng trước cáo buộc môi giới mại dâm, trốn thuế và rửa tiền.

Bản tin cho hay, họ đã nhận một báo cáo có chứa những bằng chứng về hoạt động mại dâm của Seungri. Theo News A, một doanh nhân ở Gangnam đã gửi tới những bằng chứng để chứng minh điều này. Khi công ty xây dựng K của Nhật Bản tới thăm Hàn Quốc, Seungri đã tổ chức một bữa tiệc tại Club Burning Sun và các cô gái đã được gửi tới để bán dâm.

Seungri bị tố môi giới mại dâm cho khách Nhật Bản, trốn thuế rồi rửa tiền bằng cách đầu tư cho các công ty ở Việt Nam  - Ảnh 1.

Trong thông tin gửi tới, doanh nhân này còn ghi cụ thể số lượng các cô gái bán dâm khiến nhiều người giật mình. Tuy nhiên, Seungri và luật sư ra sức phủ nhận chuyện này và cho biết đây là chuyện của đại diện K và một người bạn, anh phủ nhận chuyện môi giới mại dâm.  

News A cũng tiết lộ những nghi ngờ về trốn thuế của Seungri. Theo đó, vào năm 2016, Seungri đã thành lập công ty BC Holdings cùng với Yoo In Suk, (CEO của Yuri Holdings). Sau đó, họ đã cùng nhau đầu tư hơn 30 tỷ KRW (khoảng 26,5 triệu USD) vào các công ty, bao gồm cả công ty Peregrine Investments.

Sau đó BC Holdings thu mua các công ty bê tông thương phẩm, đầu tư vào Việt Nam và mở rộng kinh doanh. Trước vấn đề này, IRS (Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc) bày tỏ sự nghi ngờ về việc một công ty với số vốn là 50.000 KRW lại có thể huy động 30 tỷ KRW. Nhiều nghi ngờ cho rằng có khả năng BC Holdings đã sử dụng các công ty Việt Nam để "rửa tiền".

Nguồn: Naver

Chia sẻ