Sau tuyên bố từng muốn tự tử vì trầm cảm, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy có động thái "hòa thuận" đầu tiên

Minh Anh ,
Chia sẻ

Vấn đề ngoại hình của Huỳnh HIểu Minh - Angelababy luôn là đề tài nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trang Sina đưa tin, gần đây, một thương gia đã tung những bức ảnh "xấu xí" trong quá khứ của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy lên mạng và lợi dụng nó như một chiêu trò PR cho việc làm ăn của mình. 

Người đàn ông này còn giật tít: "Huỳnh Hiểu Minh nửa năm đi sửa mặt một lần"; "Nếu vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đều không phẫu thuật thẩm mỹ thì ảnh cưới của họ sẽ như thế này!". Trước những cáo buộc vô căn cứ này, cặp vợ chồng nổi tiếng quyết định khởi kiện người đàn ông này về tội bôi nhọ danh dự và xâm phạm quyền hình ảnh.

Sau tuyên bố từng muốn tự tử vì trầm cảm, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy có động thái hòa thuận đầu tiên - Ảnh 1.

Bài đăng của thương gia nọ vi phạm quyền hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Thương gia này viết: "Angelababy là một ngôi sao rất thích tham gia các show truyền hình thực tế. Cô ấy còn phát sóng trực tiếp hôn lễ và quá trình giám định phẫu thuật thẩm mỹ của mình, việc này đã thu hút sự chú ý của toàn dư luận. 

Có điều, sau khi làm xong giám định phẫu thuật thẩm mỹ, nghi ngờ của cư dân mạng về nhan sắc hiện tại của Angelababy ngược lại càng lớn. Có thể nói, cô ta càng cố chứng minh mình trong sạch thì lại càng phản tác dụng. Có cư dân mạng còn cho hay: không chỉ Angelababy mà cả Huỳnh Hiểu Minh cũng từng can thiệp dao kéo để có được nhan sắc hiện tại. Sự tình thế nào, chúng ta đợi khi con họ ra đời sẽ rõ!".

Trước hành động quá đáng của người đàn ông này, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy quyết định khởi kiện và được Tòa án Bắc Kinh xử thắng kiện. Ngày 31/3, Tòa án ra phán quyết trong vòng 7 ngày sau khi phán quyết này có hiệu lực, người đàn ông kia phải bồi thường 80.000 tệ phí tổn thất kinh tế và 5000 tệ phí tổn thất tinh thần cho vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh. Đây được xem là động thái hòa thuận đầu tiên của cặp đôi sau loạt những thông tin riêng rẽ trước đây.

Sau tuyên bố từng muốn tự tử vì trầm cảm, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy có động thái hòa thuận đầu tiên - Ảnh 2.

Phán quyết của tòa án.

Mặc dù nhan sắc long lanh của cặp minh tinh trong hiện tại vẫn là một dấu hỏi lớn đối với dư luận nhưng việc "đào bới", đem hình ảnh trong quá khứ của họ ra để bôi nhọ hòng lôi kéo sự chú ý, trục lợi cho bản thân chắc chắn là một hành động xấu xí và đáng bị lên án.

Nguồn: Sina

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, làm TEST TRẦM CẢM nhanh nhất tại aFamily.