Sau thông báo thu học phí dù tiền đóng trước đó chưa sử dụng đến, Trường Quốc tế có động thái mới nhưng phụ huynh vẫn không thể chấp nhận

Tào Nga,
Chia sẻ

Bị phụ huynh đồng loạt phản đối vì khoản thu học phí cả trăm triệu đồng cho 3 tháng là quá vô lý, Trường Quốc tế này đã gửi thông báo mới nhưng vẫn không được chấp nhận.

Không thu tiền ăn và xe đưa đón nhưng đóng đủ học phí

Phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (viết tắt là VAS) ở TP.HCM trong mấy ngày qua vẫn không ngừng phản đối trước thông báo thu học phí mới đây của trường

Trong email ghi rõ, phụ huynh đóng học phí phần 4 (trường thu học phí 4 phần/năm hoặc đóng cả năm) cùng với các chi phí kèm theo như ăn uống, xe đưa đón. Bên cạnh đó, cha mẹ sẽ đóng thêm 20 triệu đồng/học sinh tiền phí giữ chỗ cho năm học mới. Trường Quốc tế Việt Úc có mức học phí dao động từ 143-425 triệu đồng/năm. Như vậy, dù nghỉ học ở nhà nhưng phụ huynh vẫn phải lo cả trăm triệu đồng trong đợt đóng học phí cho con lần này.

Sau thông báo thu học phí dù tiền đóng trước đó chưa sử dụng đến, Trường Quốc tế có động thái mới nhưng phụ huynh vẫn không thể chấp nhận - Ảnh 1.

Thông báo đóng tiền học phí học phần 4 lớp 4 của Trường Quốc tế Việt Úc (Ảnh chụp màn hình của phụ huynh).

Sau thông báo thu học phí dù tiền đóng trước đó chưa sử dụng đến, Trường Quốc tế có động thái mới nhưng phụ huynh vẫn không thể chấp nhận - Ảnh 2.

Thông báo đóng học phí lớp 8 (Ảnh chụp màn hình của phụ huynh)

Sau khi bị phụ huynh đồng loạt phản đối vì khoản thu học phí cả trăm triệu đồng cho 3 tháng là quá vô lý, Trường Quốc tế Việt Úc đã tiếp tục gửi mail và thông báo lý do là trả lương cho giáo viên và duy trì hoạt động. Tuy nhiên, lý do này không đủ thuyết phục để phụ huynh chấp nhận.

Ngày 13/4, Trường Quốc tế Việt Úc tiếp tục gửi email thông báo khác tới phụ huynh.

Theo đó, nhà trường yêu cầu phụ huynh phải thanh toán học phí học phần 4, riêng chi phí về ăn uống, xe đưa đón sẽ được thông báo sau. Thời hạn đóng học phí đến hết ngày 25/4/2020.

"Nghỉ học nên không đóng tiền xe và ăn uống là điều hiển nhiên"

Dù thông báo mới của Trường Quốc tế Việt Úc đã cắt bỏ phần tiền ăn và xe đưa đón nhưng đối với phụ huynh vẫn chưa thỏa đáng.

Một phụ huynh cho biết: "Con nghỉ học từ Tết đến giờ có ăn với đi xe đưa đón đâu mà trường đòi thu. Đó là điều hiển nhiên rồi. Vốn dĩ tiền xe đưa đón của VAS đã thu cao hơn so với các trường khác rồi. Học phí học phần 3, Trường chưa sử dụng đến nhưng lại bắt đóng tiếp học phần 4 là quá vô lý". 

"Cả thế giới đang chung tay chia sẻ sự mất mát về tài chính khi dịch bệnh hoành hành thì VAS lại ăn trên thân xác của phụ huynh. Tôi đóng tiền cả năm rồi chứ không tôi cũng không đóng tiền học phần 4 khi con tôi đang ở nhà", một người khác cho hay.

Phụ huynh có con học khối Tiểu học, THCS, THPT cũng không đồng tình khi phải đóng 100% học phí dù con được học online: "Con nhà mình học lớp 1, ngày được 40 phút học online, chất lượng kém mà đòi thu đủ học phí của phụ huynh thì không thể chấp nhận được".

Sau thông báo thu học phí dù tiền đóng trước đó chưa sử dụng đến, Trường Quốc tế có động thái mới nhưng phụ huynh vẫn không thể chấp nhận - Ảnh 3.

Một cơ sở của Trường Quốc tế Việt Úc tại TP.HCM.

Không chỉ vậy, học sinh khối Mầm non vẫn phải đóng 3 tháng học tiếp theo trong khi đang nghỉ ở nhà cũng khiến phụ huynh bức xúc: "Bé mình 3 tuổi, gửi ông Bà, không học hành gì, trường không hề nói đến khoản phí đã đóng mà cứ học online rồi thu tiền". 

Một phụ huynh có 2 con học tại Trường Quốc tế Việt Úc không đồng tình với thông báo mới từ trường và khẳng định: "Mình sẽ kiên quyết không đóng học phí cho đến khi trường có thông báo thỏa đáng".

Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc gồm 7 cơ sở, là một trong những trường "con nhà siêu giàu", có học phí đắt đỏ hàng đầu tại TP.HCM và hiện thu hút khoảng 9.000 học sinh theo học. Các bậc phụ huynh có điều kiện kinh tế đã gửi gắm con vào đây với hy vọng được học trong môi trường tốt, chất lượng đào tạo tiêu chuẩn Quốc tế. Tuy nhiên, quá thất vọng với thông báo thu học phí vô lý của trường, nhiều phụ huynh đã bắt đầu tìm hiểu thông tin để chuyển trường cho con.

>> Xem thêm: Vụ thu học phí cả trăm triệu đồng cho 3 tháng dù tiền đóng trước đó chưa sử dụng đến: Trường Quốc tế càng gây bức xúc khi đưa ra lý do 

Chia sẻ