Sau The Face, Minh Tú - Lan Khuê tiếp tục ngồi ghế nóng Siêu mẫu Việt Nam 2018

Thu Thảo,
Chia sẻ

Minh Tú - Lan Khuê sẽ là giám khảo vòng sơ tuyển cho chương trình thực tế "Siêu mẫu Việt Nam 2018".

Ban tổ chức của chương trình Siêu mẫu Việt Nam 2018 vừa công bố thông tin Minh Tú - Lan Khuê sẽ đảm nhận vai trò giám khảo cho vòng sơ tuyển của cuộc thi. Đây là lần thứ 2 mà Minh Tú - Lan Khuê cùng ngồi ghế nóng một chương trình về người mẫu. Trước đó, cặp đôi từng "đụng độ" ở The Face 2017. Vốn thẳng tính và không ngại va chạm, Minh Tú từng mắng Lan Khuê rằng: "Bôi cái môi thâm đó đi, cởi cái quần độn mông ra rồi hãy nói chuyện với chị" ngay trong khuôn khổ The Face. Từ sau cuộc tranh cãi quyết liệt này, đã có nhiều tin đồn cho rằng Lan Khuê - Minh Tú đã cạch mặt nhau.

Sau The Face, Minh Tú - Lan Khuê tiếp tục ngồi ghế nóng Siêu mẫu Việt Nam 2018 - Ảnh 1.

Minh Tú.

Siêu mẫu Việt Nam 2018 bao gồm cả hai hạng mục danh hiệu cho mẫu nam và mẫu nữ, năm nay chương trình sẽ có những thay đổi mạnh mẽ, trở thành cuộc thi với format thực tế hoàn toàn mới, không chỉ đơn thuần là một cuộc thi với đêm chung kết xếp hạng truyền hình trực tiếp như hàng năm.

Sau The Face, Minh Tú - Lan Khuê tiếp tục ngồi ghế nóng Siêu mẫu Việt Nam 2018 - Ảnh 2.

Lan Khuê.

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là nam, nữ công dân Việt Nam, độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, mang quốc tịch Việt Nam. Các thí sinh phải có chiều cao từ 1m65 (nữ) và 1m75 (nam), ngoại hình cân đối. không có tiền án, tiền sự và đã tốt nghiệp THPT.

Sau The Face, Minh Tú - Lan Khuê tiếp tục ngồi ghế nóng Siêu mẫu Việt Nam 2018 - Ảnh 3.

Minh Tú - Lan Khuê từng có bất hòa khi tham gia "The Face 2017".

Siêu mẫu Việt Nam là cái nôi phát hiện và đồng thời cũng là bệ phóng nghề nghiệp cho hàng loạt các tên tuổi vàng hiện nay như Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan, Võ Hoàng Yến, Lan Khuê, Minh Tú, Bình Minh, Vĩnh Thuỵ, Nguyễn Trần Trung.

Sau The Face, Minh Tú - Lan Khuê tiếp tục ngồi ghế nóng Siêu mẫu Việt Nam 2018 - Ảnh 4.

Lan Khuê - Minh Tú từng tham gia chương trình "Siêu mẫu Việt Nam".

Chia sẻ về cuộc thi, ban tổ chức cho biết: "Chương trình mong muốn tìm được những người mẫu trẻ thật sự mong muốn làm việc trong lĩnh vực thời trang và góp phần cổ động một lối sống lành mạnh, tạo động lực sống và vươn lên cho thế hệ trẻ, dám ước mơ và thực hiện ước mơ. Những thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết không chỉ đẹp về ngoại hình, sáng tạo trong phong cách trình diễn mà còn tạo được ấn tượng bởi tinh thần lao động nghiêm túc, tôn trọng nghề nghiệp, bãn lĩnh vững vàng và tỏa sáng bằng tài năng lẫn nét đẹp trong tâm hồn".

Chia sẻ