Sau thảm họa động đất, du khách sẽ được phép leo đỉnh Everest vào tuần tới

Vân Anh,
Chia sẻ

Thông báo trên được Nepal chính thức đưa ra ít ngày sau vụ lở tuyết trên đỉnh núi khiến 18 người thiệt mạng.

Thứ bảy vừa qua, một trận động đất mạnh tại Kathmandu đã ảnh hưởng đến đỉnh Everest gây lở tuyết khiến 18 người thiệt mạng. Vụ lở tuyết cũng phá hủy các khu trại trú ẩn, làm hỏng thang bắc qua thác băng Khumbu. Chính vì thế, nhiều người tỏ ra không tin tưởng vào tương lai mùa leo núi năm nay.

Nhưng mới đây, Trưởng bộ phận du lịch Tulsi Gautam đã lên tiến “khuyên” các nhà leo núi đừng bỏ cuộc. Ông cũng nhấn mạnh, việc sửa chữa lại hệ thống hỗ trợ trên đỉnh Everest đang được tiến hành và dự kiến sẽ mở lại cho du khách trong vài tuần tới.
 
Chính phủ Nepal sẽ mở lại hành trình chinh phục đỉnh Everest vào tuần tới, bất chấp nguy hiểm sau vụ lở tuyết.

“Các bậc thang sẽ được sửa trong 2 – 3 ngày tới để phục vụ các nhà thám hiểm. Không có lý do gì để bỏ lỡ hành trình này cả, Không có lý do khoa học để dự đoán sẽ có trận động đất khác…. Chúng tôi thấy, đường leo núi vẫn rất ổn định cho dù có xảy ra các dư chấn” – ông Gautam thông báo.

Khoảng 800 nhà leo núi đang thực hiện hành trình chinh phục Everest khi tuyết lở khiến 18 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Đội cứu hộ khẩn cấp bằng máy bay đã kịp thời di tản những người bị thương nghiêm trọng nhất từ các khu trại. Nhiều người mắc kẹt tại các điểm cao cũng được cứu sống.

Vụ lở tuyết hôm thứ Bảy vừa qua được coi là thảm họa tồi tệ nhất từng xảy ra trên đỉnh Everest, chỉ một năm sau khi một vụ sạt lở khác xảy ra khiến 16 hướng dẫn viên Nepal bị thiệt mạng.

Ông Gautam cũng nói rằng, Chính phủ sẽ tổ chức hội đàm với các nhà leo núi và sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về hành trình.
 
Nhiều người không đồng tính với quyết định của Nepal vì lo lắng cho sự an toàn của du khách.

Tuy nhiên, ban tổ chức thám hiểm Everest nói rằng: Nhiều người đã hủy kế hoạch vì lo sợ sẽ có dư chấn.

Nabin Trital, người tổ chức hậu cần, thuộc công ty leo núi Junkies Altitude, Mỹ nói rằng: “Khách hàng của chúng tôi không muốn leo nữa vì lo ngại vấn đề an toàn. Đã có nhiều trường hợp tử vong”.

Trong khi đó, nhà leo núi người Anh, Nick Talbot, người bị nứt xương sườn trong trận tuyết lở, nói rằng ông rất ngạc nhiên với quyết định của chính phủ Nepal.

“Tôi ngạc nhiên nếu họ đồng ý cho những rủi ro và nguy hiểm tiếp tục xảy ra”.

Theo AsiaOne
Chia sẻ