Sau loạt bê bối liên quan đến tình dục, nam thần tượng bị miệt thị nhiều nhất Kpop cuối cùng cũng có hành động khiến công chúng hả hê

Eri,
Chia sẻ

Tham gia nhóm chat sex, nhân cách "biến thái", gạ gẫm hot girl mạng là những gì Lee Jong Hyun khiến công chúng đòi khai trừ anh ra khỏi nhóm nhạc CNBLUE và điều đó đã thành hiện thực.

Lee Jong Hyun hay còn được gọi với biệt danh khác là "con trai Jang Dong Gun" từng được biết đến như một thành viên tài năng, điển trai của nhóm CNBLUE. Tuy nhiên, công chúng và những người hâm mộ Kpop đã thực sự "ngã ngửa" khi anh bị phanh phui chuyện tham gia nhóm chat đồi trụy, dùng những lời lẽ khiếm nhã, thô tục để nói về các cô gái trong vụ việc của Jung Joon Young.

Từ khi vụ bê bối nổ ra, hầu như tất cả cộng đồng fan của CNBLUE khắp nơi đã yêu cầu Lee Jong Hyun rời nhóm, thậm chí còn chửi rủa, mỉa mai nam thần tượng là "đồ mặt dày" khi anh không chịu rời nhóm sau những sai lầm nghiêm trọng đó.

5c8bde4fa1be4

Chỉ khi sự việc Lee Jong Hyun nhắn tin gạ gẫm một hot girl mạng và bị dư luận phẫn nộ, nam ca sĩ mới chịu tuyên bố sẽ rời khỏi CNBLUE. Lee Jong Hyun đã gửi một bức tâm thư có nội dung như sau:

"Xin chào, tôi là Lee Jonghyun.

Một lần nữa tôi xin lỗi những người đã bị tôi làm tổn thương bởi những từ ngữ và hành vi không phù hợp và những người đã thất vọng sâu sắc bởi tôi.

Dù biết là đã muộn nhưng tôi xin thông báo mình sẽ rời CNBLUE. Tôi thấy có lỗi vì đã gây tổn hại đến các thành viên và đã nói với họ về việc rời nhóm. Tôi xấu hổ vì đã làm các fan - những người tin tưởng tôi thất vọng. 

Vì tất cả chúng tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, phải mất thời gian để thu thập các ý kiến và thông báo điều này. Tôi thấy có lỗi và biết ơn công ty vì đã đợi tôi. Tôi thấy hối hận sâu sắc vì những hành vi sai trái của mình và tôi chấp nhận sự chỉ trích của công chúng. Tôi xin lỗi vì đã gây ra chỉ trích ở một vấn đề đáng xấu hổ". 

cnblue-teaser-1-1552620754348771501593

Chia sẻ