Sau khi làm cơm cuộn thế này các con tôi đã chịu ăn "thun thút"

Alicia,
Chia sẻ

Bạn sẽ phải bất ngờ với sự kết hợp đầy sáng tạo thế này để tạo ra những lát cơm cuộn hình hoa cực xinh đẹp, các bé sẽ mê tít.

Nguyên liệu

Cơm nóng 

3 lòng đỏ trứng

7 lá rong biển

2 cái lạp xưởng

1 chút muối

Cách làm

Bước 1

Đun nóng dầu trong chảo, cho lạp xưởng vào chiên cho chín. Nếu dùng xích xích đã chín thì bỏ qua bước này.

Bước 2

Lòng đỏ trứng nghiền mịn rồi trộn đều với cơm và chút muối.

Bước 2

Miếng rong biển to cắt làm đôi. Trải màng bọc thực phẩm rồi đặt miếng rong biển lên trên, múc 1 ít cơm vào dàn đều. Sau đó cuộn lại. Lưu ý là cuộn cơm này sẽ nhỏ bằng 2 đầu ngón tay là cùng.

Bước 4

Lần lượt cuộn cho đủ 5 cuộn cơm chính là 5 cánh hoa. Sau đó trả tấm rong biển lớn ra, rồi xếp ngang 5 cuộn cơm nhỏ.

Bước 5

Đặt lạp xưởng lên trên ở chính giữa 5 cuộn cơm.

Bước 6

Cuộn lại chặt tay ở cuối mép bôi chút dầu ăn để giúp lá rong biển dính lại.

Khi ăn dùng dao sắc, bôi chút dầu và cắt thành từng lát vừa ăn là được. Món cơm cuộn đẹp mắt này sẽ giúp mẹ dụ bé ăn ngon miệng đấy.

Sau khi làm cơm cuộn thế này con tôi đã chịu ăn thun thút - Ảnh 7.

Nguồn: douguo

Chia sẻ