Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp

Shindo,
Chia sẻ

Dù có nhiều cố gắng nhưng con gái Chế Linh - Lệ Thi đã bị loại khỏi chương trình "Trời sinh một cặp" vì phong độ không ổn định bằng những thí sinh khác.

Bán kết của chương trình truyền hình Trời sinh một cặp đã diễn ra vào tối 22/4. Trong đêm thi này, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Hà, Hồng Nhung cùng chia nhau chiếc ghế nóng. Top 4 của chương trình là Lệ Thi, Long Đẹp Trai, Tản Đà, Lê Đình Minh Ngọc thực hiện 2 phần trình diễn cho mỗi người. Tiết mục đầu tiên là song ca với các huấn luyện viên. Tiết mục còn lại là đơn ca để thể hiện khả năng tự đứng trên sân khấu một mình.

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 1.

Các giám khảo: Thanh Hà - Hồng Nhung - Đàm Vĩnh Hưng

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 2.

Con gái Chế Linh - Lệ Thi cùng huấn luyện viên Vũ Hà chọn ca khúc "Rêu phong" cho phần hát đôi. Lệ Thi hoá thân thành nữ hoàng Cleopatra yêu chàng dũng tướng Vũ Hà. Cặp đôi thể hiện sự ăn ý trong diễn xuất, tuy nhiên phần ca hát lại không được tròn đầy. So với những đêm thi trước, Lệ Thi có phần đuối sức. Nữ thí sinh thậm chí còn hát sai một đoạn điệp khúc dài và thực hiện phần bè cho Vũ Hà bị lệch nhịp.

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 3.

Các giám khảo đều nhận ra điều này, Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: "Tiết mục thú vị về trang phục, dàn dựng và đầu tư. Tuy nhiên, tông của bài này hơi bất lợi cho Lệ Thi". Hồng Nhung cũng đồng tình với Mr. Đàm khi cho rằng: "Tông không hẳn đúng với quãng giọng của bạn vì thế bạn thường hát bè ở điệp khúc và không may lại hát sai đoạn bè". Điểm mà Lệ Thi nhận được cho phần song ca là 28 điểm.

Bán kết "Trời sinh một cặp": Lệ Thi - Vũ Hà trình bày ca khúc "Rêu phong"

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 5.

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 6.

Lệ Thi tiếp tục chứng minh độ "chịu chơi" khi dàn dựng hẳn một hậu cung lộng lẫy trong bài thi đơn của mình. Con gái Chế Linh thể hiện ca khúc "Tiếng xưa" cùng với phần hỗ trợ diễn xuất của Vũ Hà (đóng vai thái giám). Dù có nhiều cố gắng nhưng Lệ Thi vẫn không thuyết phục được các giám khảo. Thanh Hà cho rằng Lệ Thi phát âm không hay, cách hát của Lệ Thi ở đoạn đầu khiến cho Thanh Hà cảm thấy không hài lòng. Hồng Nhung - Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều lời khen cho phần dàn dựng hoạt cảnh. Kết quả, Lệ Thi nhận được 28,25 điểm cho bài thi đơn ca.

Bán kết "Trời sinh một cặp": Lệ Thi thể hiện ca khúc "Tiếng xưa"

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 8.

Sau 8 phần thi của 4 thí sinh, Lệ Thi là thí sinh có tổng điểm từ khán giả và giám khảo thấp nhất. Con gái Chế Linh đã phải rời khỏi cuộc thi trước khi Chung kết "Trời sinh một cặp diễn ra". Ở cuộc thi năm nay, Lệ Thi là thí sinh thu hút sự chú ý bậc nhất. Vì những chuyện cá nhân liên quan đến người cha nổi tiếng, Lệ Thi đã gây ra cuộc tranh cãi ồn ào cho khán giả truyền hình. Nhiều người nhận xét việc Lệ Thi lên tiếng tố cáo Chế Linh bỏ bê, quên mất trách nhiệm với gia đình là việc làm không nên. Nhận phải nhiều lời chỉ trích từ dư luận, chính Lệ Thi cũng đã công khai xin lỗi cha mình. Tuy nhiên, hành động này cũng không giúp cô có được chiếc vé vào vòng Chung kết. Trong giây phút nói lời chia tay với chương trình, Lệ Thi đã rưng rưng gửi lời cảm ơn đến Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng - những người đã luôn ủng hộ, động viên tinh thần cho cô trong suốt thời gian qua.

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 9.

Tản Đà cùng huấn luyện viên Dương Triệu Vũ mang đến ca khúc "Xa em kỷ niệm" cho phần thi song ca. Trái với vẻ ngoài hiền lành, rụt rè sau cánh gà, Tản Đà thể phong cách trình diễn mạnh mẽ và lôi cuốn trên sân khấu. Trong bộ dạng cực ngầu của một biker, Tản Đà tự tin khoe chất giọng nam tính và truyền cảm. Tuy nhiên, nam thí sinh vẫn chưa thuyết phục được các giám khảo. Thanh Hà và Đàm Vĩnh Hưng cho rằng anh vẫn chưa thể hiện đúng tinh thần rock trong ca khúc này. Thanh Hà chia sẻ: "Bạn hát tốt nhưng chất rock trong ca khúc này bạn vẫn chưa thể hiện rõ. Dương Triệu Vũ chọn ca khúc này là một bài toán khó cho bạn. Tuy nhiên, tôi rất đề cao tinh thần làm mới, thử sức của bạn trong nghệ thuật". Điểm mà Tản Đà nhận được cho phần thi này là 28,5.

Bán kết "Trời sinh một cặp": Tản Đà - Dương Triệu Vũ thể hiện ca khúc "Xa em kỷ niệm"

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 11.

Ở tiết mục đơn ca, Tản Đà hát nhạc Trịnh trong phần thi của mình. Anh hát mộc ca khúc "Tình xa" cùng guitar trên sân khấu. Không còn thử nghiệm những thể loại mới, Tản Đà quay về với phong cách nhẹ nhàng, trữ tình vốn có của anh. Giám khảo Hồng Nhung tỏ ra bất ngờ với chất giọng khàn đặc biệt của Tản Đà, nữ giám khảo khen ngợi rằng: "Bạn đã hát bài này rất hay. Không phải dễ dàng để hát một bài hát có chiều sâu như vậy. Bạn hát một cách rất thong thả. Giọng khàn tự nhiên của bạn rất hay". Tuy nhiên, giám khảo Thanh Hà lại cho rằng Tản Đà cần phá cách vào tạo nét riêng nhiều hơn nữa. Tản Đà nhận được 29,75 điểm cho phần đơn ca.

Bán kết "Trời sinh một cặp": Tản Đà thể hiện ca khúc "Tình xa"

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 13.

Long Đẹp Trai và Thanh Thảo chọn ca khúc "Phận tơ tằm" cho phần thi song ca. Thay vì chỉ hát như bình thường, lần này Long Đẹp Trai - Thanh Thảo dàn dựng hẳn câu chuyện xúc động về một gánh lô tô. Long Đẹp Trai đóng vai ca sĩ chuyển giới, lần đầu tiên được đứng cùng sân khấu với ngôi sao ca nhạc Thanh Thảo. Khi cất lên những câu hát trong bài "Phận tơ tằm", Long Đẹp Trai đã xúc động đến rơi nước mắt. Giám khảo Thanh Hà - Đàm Vĩnh Hưng ngồi bên dưới cũng không kìm được xúc động. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng nhận xét tuy tiết mục không được tròn trịa về mặt chuyên môn nhưng lại rất ý nghĩa và đầy cảm xúc. Điểm mà Long Đẹp Trai nhận được cho phần thi này là 28,5.

Bán kết "Trời sinh một cặp": Long Đẹp Trai và Thanh Thảo thể hiện ca khúc "Phận tơ tằm"

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 15.

Trong phần thi đơn của mình, Long Đẹp Trai đã chọn ca khúc "Trả nợ tình xa". Xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ bụi bặm, Long Đẹp Trai gây bất ngờ vì không dùng bất cứ đạo cụ hay vũ công nào hỗ trợ. Giám khảo Thanh Hà cho rằng, chị đã mong đợi Long Đẹp Trai sẽ thể hiện bài hát theo phong cách Bolero nhẹ nhàng. Việc làm mới bản thân trong phong cách rock là điều hoàn toàn xa lạ, khác biệt với Long Đẹp Trai. Điểm mà các giám khảo dành cho nam thí sinh là 29,75.

Bán kết "Trời sinh một cặp": Long Đẹp Trai thể hiện ca khúc "Trả nợ tình xa"

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 17.

Cô nàng xinh đẹp Lê Đình Minh Ngọc chọn ca khúc "Thu quyến rũ" để song ca với huấn luyện viên Vũ Hà. Khác với phong cách sôi động bình thường, lần này Vũ Hà hóa thân thành một quý ông lịch lãm, điềm đạm và sánh đôi cùng nàng công chúa Minh Ngọc. Qua bàn tay dàn dựng của Vũ Hà, sân khấu "Trời sinh một cặp" bỗng chốc trở nên dịu dàng, lãng mạn với những điệu Valse mùa xuân tinh tế. Lê Đình Minh Ngọc cũng chứng minh được cô là thí sinh nặng ký khi tự tin phô diễn giọng hát dày và khỏe của mình. Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: "Đây là một sự lựa chọn đúng đắn, khai thác được tối đa những điểm mạnh trong giọng hát của Minh Ngọc. Bạn đẹp như một thánh nữ. Đặc biệt, tôi chưa bao giờ thấy Vũ Hà hát đàng hoàng như thế!". Điểm mà Minh Ngọc nhận được là 29,75.

Bán kết "Trời sinh một cặp": Lê Đình Minh Ngọc - Vũ Hà thể hiện ca khúc "Thu quyến rũ"

Sau khi công khai xin lỗi cha, con gái Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 19.

Trong phần đơn ca, Lê Đình Minh Ngọc thể hiện bài hát "Căn phòng mưa rơi" của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Trong bộ váy hồng bồng bềnh, Lê Đình Minh Ngọc da diết kể câu chuyện của một cô gái vượt qua nỗi đau sau khi chia tay người yêu. Giám khảo Thanh Hà đánh giá cao sự chỉnh chu, tỉ mỉ của Lê Đình Minh Ngọc trong mỗi tiết mục dự thi. Riêng Đàm Vĩnh Hưng thì bộc bạch nếu Minh Ngọc cố gắng nhiều hơn, nữ thí sinh này có cơ hội trở thành Quán quân. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ ra những đoạn lên cao của Minh Ngọc có phần chệch choạng. Điểm mà Minh Ngọc nhận được là 29.

Bán kết "Trời sinh một cặp": Lê Đình Minh Ngọc thể hiện ca khúc "Căn phòng mưa rơi"

Chia sẻ