Sau bão số 5, hàng tạ sinh vật nghi hải sâm dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế

Lê Kông,
Chia sẻ

Đến sáng ngày 20/9, nhiều người dân ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vẫn đi dọc bờ biển để tìm thu lượm loại sinh vật này.

Loại sinh vật này được người dân sống dọc cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền phát hiện trôi dạt vào bờ biển với số lượng lớn vào sáng ngày 19/9, sau khi cơn bão số 5 đi qua.

Sau bão số 5, hàng tạ sinh vật nghi hải sâm dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế - Ảnh 1.

Sau bão số 5, hàng tạ sinh vật nghi hải sâm dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế - Ảnh 2.

Hình ảnh người dân ghi nhận vào sáng ngày 19/9, dọc cửa biển Tư Hiền.

Kích thước thon, dài gần 10cm, sinh vật này có màu hồng đục. Một số người cho rằng đây là con hải sâm nên đổ xô ra bờ biển nhặt về phơi khô để làm vị thuốc.

Sau bão số 5, hàng tạ sinh vật nghi hải sâm dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế - Ảnh 3.

Người dân sống gần bờ biển nói rằng đây là loài hải sâm trắng, đem phơi khô ngâm rượu để làm thuốc.

Một ngư dân lâu năm ở đây thông tin, đây là loại sâm biển trắng, sống ở đáy biển, mỗi lần sóng lớn là lại bị đánh bật trôi dạt vào bờ biển.

“Trước đó, do cơn bão số 5 đổ bộ, kèm gió mạnh, sóng lớn nên có thể loại này mới bị dạt vào bờ với số lượng lớn như thế này”, ngư dân này nói.

Chia sẻ