Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó", người dân TP.HCM đội nắng xếp hàng dài chờ mua thuốc phòng COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hàng dài người dân xếp hàng mặc trời nắng nóng oi bức để mua cho được các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thuốc trị bệnh nền, thuốc phòng COVID-19 khi thời điểm TP.HCM tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch đang đến gần.

Như đã thông báo, từ 0 giờ ngày 23/8 TP.HCM sẽ tăng cường các biện pháp để kiểm soát dịch COVID-19.

Trong đó có việc đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố - ấp cách ly khu phố - ấp, phường - xã - thị trấn cách ly phường - xã - thị trấn.

Ngoài ra, TP cũng sẽ tập trung chăm lo F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỷ lệ tử vong.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

"Biển người" đổ xô đi mua thuốc sát ngày TP.HCM siết chặt thêm việc phòng dịch.

Các giải pháp này dự kiến kéo dài 2 tuần lễ, đồng thời từ ngày 23/8-6/9, shipper sẽ tạm dừng hoạt động giao hàng ỏ TP Thủ Đức và 7 quận huyện khác.

Lo ngại sẽ khó khăn trong vấn đề mua lương thực, thực phẩm và việc chăm sóc sức khỏe, 2 ngày qua nhiều người dân đã đổ xô đến các siêu thị xếp hàng dài chờ vào tích trữ nhu yếu phẩm.

Và tình cảnh này cũng xảy ra ở hàng loạt các hiệu thuốc tây lớn nhỏ.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 2.

Cửa hàng thuốc tại quận 1, TP.HCM nhộn nhịp người.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 3.

Nơi hàng bán dụng cụ y tế cũng tấp nập.

Con đường "bán thuốc" Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) từ sáng sớm 22/8 đã vô cùng nhộn nhịp.

Hầu hết các hiệu thuốc đều có rất đông khách đến chờ mua thuốc. Có người còn cầm theo toa rất dài ghi hàng loạt loại thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 4.

Các nhà thuốc cũng phân làn vào cho khách mua.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 5.

Có người mua đến vài triệu tiền thuốc dự trữ.

Anh Thái Bảo (SN 1990) là shipper, đứng xếp hàng trước một hiệu thuốc Long Châu cho biết đã đi 3-4 hiệu thuốc từ lúc 6h30 sáng đến giờ vẫn chưa lấy được hết các loại thuốc theo yêu cầu.

"Từ hôm qua đến giờ tôi phải liên tục nhận mua thuốc dùm các F0 đang cách ly tại nhà ở quận 1, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp. Mình làm để giúp họ mùa này là chủ yếu chứ cũng không tính lời lỗ gì.

Họ cứ để tiền ở bàn, tôi đến lấy, xịt khuẩn rồi chạy đi mua thuốc, sau đó đặt xuống bàn cho họ.

Từ sáng đến giờ đã chạy mấy chỗ nhưng vẫn chưa mua được nước kháng khuẩn và viên xông" - anh Bảo nói.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 6.

Một phụ nữ trùm kín mít, mặc luôn áo mưa để phòng hộ khi đi mua thuốc.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 7.

Nước muối sinh lý và các loại thuốc liên quan đến chăm sóc, điều trị COVID-19 là thứ hầu hết người dân sáng 22/8 tìm mua.

Phía đối diện bên kia đường, nhà thuốc Minh Châu cũng trong tình trạng tấp nập người ra vào.

Mất một lúc lâu, anh T.H.N. (40 tuổi) mới mua xong bịch thuốc lớn.

Anh cho biết phải chạy từ quận 11 sang quận 1 mới tìm được chỗ mua thuốc, khi các tiệm gần nhà đều cháy hàng.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 8.

Anh N. mua thuốc và bình oxy về để chăm sóc cho các F0 trong gia đình.

Nhà đến 6 F0 tự cách ly tại nhà trong đó mẹ già có dấu hiệu trở nặng, anh N. đã liên hệ y tế phường nhưng vì quá tải nên chưa được hỗ trợ ngay.

"Tôi mua các loại thuốc này, gồm thuốc bổ và thuốc điều trị COVID-19, tổng cộng hơn 7 triệu đồng. Đó là chưa tính tiền bình oxy nữa. Chỉ mong dịch bệnh sớm qua, bây giờ thì mình tự cứu mình trước" - anh N. chia sẻ.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 9.

Người đàn ông mệt mỏi, khuỵu gối trong lúc chờ đến lượt mua thuốc.

Theo ghi nhận, ngoài các loại thuốc được Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn điều trị COVID-19 thì thuốc bổ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc trị các bệnh dạ dày, đường ruột cũng được người dân săn lùng.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 10.

Nắng nóng nhưng dòng người chờ đợi vẫn không chùn bước.

Hầu hết họ đều cho rằng 2 tuần sắp tới rất căng thẳng nên phải chuẩn bị "thủ thân" trước.

Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, dòng người xếp hàng mỗi lúc một dài, xe máy tràn cả ra đường khiến công an khu vực phải đến phát loa yêu cầu giãn cách và không đậu xe lấn chiếm lòng lề đường.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó": Người dân TP.HCM vội vã, mệt nhọc xếp hàng săn lùng thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh 11.

Công an địa phương đến giữ trật tự, yêu cầu không đậu xe dưới lòng đường.

Trong khi đó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 khẳng định sẽ không thực hiện phong toả TP.HCM trong 2 tuần tới, hông thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.

Mà TP sẽ tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp tương xứng với tính chất, mức độ lây lan của dịch bệnh.

Sát ngày "ai ở đâu ở yên đó", người dân TP.HCM đội nắng xếp hàng dài chờ mua thuốc phòng COVID-19 - Ảnh 12.

 

Chia sẻ