Sao tiếc nuối ngậm ngùi khi bỏ lỡ ca khúc hit

Lê Anh ,
Chia sẻ

Thế giới âm nhạc sẽ khác nhiều nếu Britney không từ chối "Telephone", TLC không từ chối "Baby One More Time", Janet Jackson không từ chối "How Will I Know"...

Janet Jackson từ chối How Will I Know



Ai cũng biết, Whitney Houston trở thành một tượng đài của làng nhạc với hàng loạt hit đình đám trong đó có How Will I Know. Thực tế thì George Merrill và Shannon Rubicam viết bài này cho Janet Jackson. Nhưng rồi, Janet từ chối và How Will I Know trở thành hit của Houston và là single thứ 2 chiếm vị trí số 1 của nữ ca sĩ này.

Paris Hilton từ chối Don't Cha



Paris Hilton đã bày tỏ sự tiếc nuối khi từ chối Don't Cha để nó trở thành ca khúc mang lại danh tiếng cho Nicole Scherzinger và Pussycat Dolls. Sau đó, Paris chia sẻ: “Tôi đã nghe ca khúc này. Bản phối lúc đó làm chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ chẳng được yêu thích và chẳng đến đâu. Nếu tôi nghe nó như thế này chắc chắn tôi sẽ nhảy vào và dành cơ hội cho mình.”

Britney từ chối Telephone



Telephone ban đầu được viết là để dành cho Britney. Cô nàng thậm chí đã thu một bản demo, nhưng rồi cuối cùng lại bỏ qua nó. Việc Britney từ chối đã mang đến cơ hội hợp tác giữa Lady Gaga với Beyonce Knowles. Sau đó, Telephone đã trở thành hit và giúp cả hai khẳng định quyền lực của mình trong làng nhạc.

TLC từ chối Baby One More Time

Britney Spears có thể sẽ không thể trở thành cái tên lớn trong làng nhạc nếu TLC đồng ý đưa Baby One More Time vào album FanMail. Sẽ chẳng có cô nhóc mơ mộng trong giờ học, không có cú lộn người điêu nghệ với áo lộ eo và cũng chưa chắc đã có nàng công chúa nhạc pop Britney Spears.

Gloria Estefan từ chối ca khúc Hero



Không hẳn là Gloria Estefan từ chối ca khúc Hero, bởi cô chưa có cơ hội đến với ca khúc này. Mariah Carey là đồng tác giả với Walter Afanasieff ca khúc này và dự định sẽ chuyển nó cho Estefan. Tuy nhiên, chồng của Carey lúc đó đã thuyết phục cô thu âm nó. Sau đó, Hero của Carey đã có mặt trong Top 100 Billboard suốt 4 tuần.

Chrisette Michele từ chối Irreplaceable



Chrisette Michele đã từ chối ca khúc Irreplaceable do Ne-Yo sáng tác, bởi cô cảm thấy “nó không phải là của mình”. Ngay sau đó, Beyonce tiếp quản và biến nó thành ca khúc càn quét các bảng xếp hạng.

Kylie Minogue từ chối Toxic



Nhạc sĩ Cathy Dennis viết ca khúc Toxic cho Kylie Minogue, bởi cô là người đưa ca khúc Can't Get You Out of My Head của ông trở thành bài hát nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng, nữ ca sỹ gợi cảm người Úc này đã từ chối Toxic. Tuy nhiên, Minogue không thấy phiền khi Toxic trở thành ca khúc củng cố thêm sự nghiệp của Britney. Nói về điều này, Minogue cho biết: “Nó giống như con cá đã bơi đi vậy. Bạn chỉ có thể chấp nhận nó chứ không thể bắt nó lại được".

Christina Milian từ chối S.O.S



Rihanna sẽ không thể sở hữu single giữ vị trí số 1, S.O.S nếu Christina Milian thấy nó cuốn hút. Milian đã nhận được đề nghị sử dụng nó cho album thứ 3 của cô nàng, nhưng cô đã từ chối. Trong buổi phỏng vấn với Rap-Up, Milian giải thích rằng, do phải cắt giảm ngân sách nên cô buộc phải bỏ ca khúc ra này khỏi album.

Chris Brown từ chối Disturbia



Tất cả mọi người đều biết câu chuyện buồn của Chris Brown và Rihanna, nhưng anh chàng chính là người đã mang ca khúc đình đám Disturbia đến cho Ri. Brown là đồng sáng tác của Disturbia và dự định dùng nó cho album của mình. Nhưng rồi, anh chàng lại chuyển nó cho Ri, vì nghĩ rằng giọng hát nữ sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn.

Celine Dion từ chối There You'll Be



Thật khó tin khi Celine Dion không muốn trở thành nữ hoàng cùng bản ballad ngọt ngào There You'll Be. Dion đã từ chối sáng tác tuyệt với này của Diane Warren, để rồi sau đó nó trở thành “big hit” của Faith Hill khi cô thu âm nó cho nhạc nền bộ phim Trân Châu Cảng năm 2001.

Chia sẻ