Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực

Jia You,
Chia sẻ

Dù là mỹ nhân được nhiều người yêu mến nhưng các ngôi sao này lại chịu không ít đau khổ vì đường tình duyên quá đỗi lận đận.

Rihanna

Sự việc Rihanna bị Chris Brown đánh đập dã man vào năm 2009 từng gây nên cơn bão dư luận và làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực báo chí. Nguyên nhân của sự việc khi đó được kể lại là do nữ ca sĩ Umbrella bắt gặp tin nhắn đáng ngờ trong điện thoại của bạn trai. Sau đó, cô bị đuổi ra khỏi xe nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị Chris túm tóc và đập đầu vào cửa xe.

Trong lúc bạo hành bạn gái, Chris còn liên tục buông lời nhục mạ, thậm chí còn dọa giết chết cô. Rihanna khi đó chỉ biết đau đớn gọi cho quản lý để cầu cứu cơ quan cảnh sát. Thừa nhận hành vi bạo lực của mình trước tòa, Chris phải trả giá bằng án treo 5 năm và bắt buộc cách xa nữ ca sĩ trong phạm vi 10m.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 1.

hris và Rihanna thuở còn mặn nồng. (Ảnh: Internet)

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Về phía Rihanna, cô cũng phải trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn khi chia tay mối tình đầu. Dù trải qua quá nhiều sóng gió và chịu nhiều thiệt thòi nhưng nhiều nguồn tin khẳng định Riri vẫn còn dành nhiều tình cảm cho Chris. Tháng 8/2015, thông tin cả hai quay lại bên nhau khiến không ít người ngỡ ngàng. Song mối tình kéo dài chưa bao lâu đã tan vỡ lần nữa do thói trăng hoa của Chris. Người ta cho rằng đây chính là lý do Rihanna chính thức đoạn tuyệt và không bao giờ trở lại với anh lần nào nữa.

Choi Jin Sil

Lúc sinh thời, nữ diễn viên Choi Jin Sil từng chịu rất nhiều đau khổ trong cuộc hôn nhân với chồng cũ là cựu tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min. Khi đó, anh đến nhà cô để thảo luận về vấn đề ly hôn cũng như tranh chấp quyền nuôi con. Thời điểm ấy, Jo Sung Min đã có tí men trong người và bất đồng quan điểm khiến anh mất kiểm soát, sau đó động thủ đánh vào mặt vợ cũ và đập phá đồ đạc trong nhà cô.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Hình ảnh Choi Jin Sil với gương mặt đầy thương tích tại bệnh viện sau khi được truyền thông đăng tải khiến làng giải trí chấn động không ít. Nhiều người cho rằng bi kịch hôn nhân cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy tiếc nuối vào năm 2008 của nữ diễn viên tài năng nhưng bạc mệnh này.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Huỳnh Dịch

Nắm trong tay sự nghiệp đáng mơ ước nhưng đường tình duyên của Huỳnh Dịch lại cực kỳ lận đận. Sau nhiều scandal tình ái như giật bạn trai, hôn nhân chóng vánh, khán giả cũng mong nữ diễn viên sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc khi kết hôn với Huỳnh Nghị Thanh.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Thế nhưng vào năm 2013, sau 2 năm chung sống, Huỳnh Nghị Thanh bất ngờ chia sẻ với truyền thông rằng Huỳnh Dịch bị tâm thần, đôi lúc không làm chủ được hành động và thường xuyên đánh đập con. Đồng thời, anh tiết lộ 2 vợ chồng đã nhiều lần muốn ly dị nhưng được hòa giải.

Trước lời cáo buộc của Huỳnh Nghị Thanh, Huỳnh Dịch lên trang cá nhân công khai ảnh chụp gương mặt bị sưng húp do bị chồng đánh đập sau khi phát hiện anh ngoại tình. Ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách cho biết mình thường xuyên bị chồng hành hung, thậm chí đây cũng là nguyên nhân khiến cô bị sẩy thai đứa con thứ 2. Việc Huỳnh Nghị Thanh tố Huỳnh Dịch bị tâm thần theo cô là do anh muốn giành quyền nuôi con.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)


Cuộc cãi vả chưa đi đến hồi kết khi Huỳnh Nghị Thanh tung ra bằng chứng Huỳnh Dịch ngoại tình, đi vào khách sạn với ngươi đàn ông lạ mặt. Nữ diễn viên sau đó cũng không vừa khi đưa ra đơn ly dị, giấy khám sức khỏe có đóng dấu của bác sĩ, đơn tố cáo và giấy cam đoan của chồng. Lùm xùm kéo dài đến giữa năm 2014, cả hai mới có thể hoàn tất thủ tục ly hôn và Huỳnh Dịch giành được quyền nuôi con gái. Scandal ly hôn và ngoại tình của vợ chồng tai tiếng này khiến truyền thông lẫn khán giả vô cùng đau đầu khi không biết ai đúng, ai sai nhưng gây ra không ít ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cũng như sự nghiệp của Huỳnh Dịch.

Giả Tịnh Văn

Thời điểm đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, Giả Tịnh Văn bất ngờ mang thai, sinh con gái và chấp nhận mang tiếng “không chồng mà chửa”. Sau khi đứa bé chào đời được nửa năm, cô mới tiết lộ danh tính người chồng là đại gia Tôn Chí Hạo, đồng thời tổ chức một lễ cưới rình rang tại Mỹ.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Những tưởng cuộc sống của Giả Tịnh Văn từ nay sẽ êm đẹp nhưng không. Cũng chính bởi gia đình Tôn Chí Hạo bề thế mà lúc nào cô cũng bị mẹ chồng xét nét, nghi ngờ về việc dùng con để dụ dỗ anh. Thậm chí, nàng Triệu Mẫn còn bị buộc phải đưa con đi xét nghiệm DNA mới được mẹ chồng đồng ý nhận cháu. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nữ diễn viên cũng liên tục bị mẹ chồng can thiệp, chỉ trích cô không chính chuyên vì thường xuyên giao du với đồng nghiệp.

Không chỉ chịu áp lực từ mẹ chồng, Giả Tịnh Văn còn chịu đựng sự nguội lạnh từ Tôn Chí Hạo khi anh không hề quan tâm đến vợ. Sau 3 năm kết hôn, hôn nhân của cặp đôi bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Giả Tịnh Văn thường xuyên bị Tôn Chí Hạo đánh đập, hành hạ từ thể xác đến tinh thần, mỗi khi cô phản đối về việc anh lăng nhăng bên ngoài. Cuối cùng khi không thể chịu đựng được nữa, nữ diễn viên quyết định đệ đơn ly dị và phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết quyền nuôi con với chồng cũ.

Từ Hy Đệ

Dù chưa một lần lên tiếng thừa nhận nhưng tin đồn Từ Hy Đệ bị chồng bạo hành từ lâu đã râm ran trên khắp các trang báo. Tham gia dẫn chương trình Khang Hy đến rồi, tiểu S lộ vết thương ở mắt trái. Trước ống kính, cô khéo léo để kiểu tóc lệch che đi và chỉ trong vài khoảnh khắc vết sẹo bầm tím đến mức sưng húp.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 8.

Từ Hy Đệ và Hứa Nhã Quân. (Ảnh: Internet)

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Trang Sina cho biết, chồng của Từ Hy Đệ - luật sư Hứa Nhã Quân, nổi tiếng trăng hoa, mỗi lần ra ngoài ăn chơi say xỉn lại về nhà đánh đập vợ. Ngoài ra, còn có thông tin Tiểu S vì không thể sinh con trai nối dõi nên chịu rất nhiều áp lực từ gia đình chồng. Trong lần mang thai thứ 3, cô còn từng bị trầm cảm. Nói đi cũng phải nói lại, nhiều tin đồn Từ Hy Đệ sở dĩ chịu đựng bạo hành gia đình cũng bởi vì bản tính nổi loạn và đam mê cờ bạc.

Vương Tử Ngư

Năm 2012, làng giải trí Đài Loan một phen xôn xao trước thông tin người mẫu Vương Tử Ngư (tên thật là Vương Mỹ Ngâm) bị hành hung dã man. Chính cô là người tố cáo bạn trai Đới Tiêu Ngạn (51 tuổi) - chủ tịch Tập đoàn Dịch Liên, đánh đập tàn bạo.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

Thời điểm xảy ra sự việc, Vương Tử Ngư cùng Đới Tiêu Ngạn đang đến chơi một hộp đêm. Tại đây, cô gặp lại người bạn cũ và vui mừng đến ôm anh để chào hỏi. Bạn trai đứng cạnh cảm thấy “nóng mặt” vì thái độ thân thiết đã không ngại xuống tay đánh đập Vương Tử Ngư tại chỗ. Khi người mẫu trẻ chạy đến quán rượu bên cạnh để lánh nạn, Đới Tiêu Ngạn vẫn đuổi theo để đánh cô. Bị đánh hai cú vào đúng thái dương, Vương Tử Ngư lăn ra bất tỉnh hơn hai phút.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 12.

Cận cảnh vết thương của Vương Tử Ngư. (Ảnh: Internet)

Sự việc chưa dừng lại ở đó, Đới Tiêu Ngạn mãi đến khi về đến nhà vẫn tiếp tục hành hung bạn gái, đè cô xuống nền nhà và đánh liên tiếp vào đầu. Vụ hành hung đã khiến cho Vương Tử Ngư bị chấn động não, phần xương sọ bị tụ máu, mắt và một phần mặt bị tổn thương nghiêm trọng. Nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm phòng chống bạo hành gia đình, Vương Tử Ngư đã kiện Đới Tiêu Ngạn ra tòa với mong muốn đòi lại công bằng và yêu cầu bảo vệ. Sự việc này nữ người mẫu trở thành hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những người phụ nữ cũng đang chịu cảnh bạo hành gia đình tương tự nhưng không dám lên tiếng tố cáo tội ác.

Jessica Simpson

Trước ngày phát hành album nhạc đồng quê đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2008, Jessica Simpson bất ngờ có những chia sẻ thật lòng và thừa nhận bản thân từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục một cách tàn nhẫn và sự việc trong quá khứ trở thành nỗi đau không thể nói thành lời đối với cô cho đến tận ngày hôm nay. “Tôi từng bị người tình đánh, đấm và tát vào mặt. Không chỉ thế tôi còn bị lôi xềnh xệch bên dưới sàn nhà khi cố gắng chống cự lại” – kiều nữ chia sẻ.

Sao nữ “hồng nhan bạc mệnh” khốn khổ gặp phải người tình vũ phu, bạn đời bạo lực - Ảnh 13.

(Ảnh: Internet)

Jessica từ chối tiết lộ danh tính của người đàn ông bạo hành mình nhưng sự việc này vẫn khiến truyền thông tiêu tốn nhiều giấy mực. Hàng loạt cái tên được đưa ra chủ yếu là lấy từ danh sách dàn tình cũ dài đằng đẳng của nữ ca sĩ. Song, việc đoán già đoán non này vẫn không đi đến đâu và từ đó cũng dần lắng xuống.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ