Sao “Nhớ em” rút đơn kháng cáo vụ lạm dụng chất cấm

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Điều này cũng có nghĩa rằng nữ diễn viên Jang Mi In Ae phải chấp nhận án phạt mà tòa án đã tuyên bố trước đó.

Tại phiên tòa sơ thẩm được diễn vào ngày 25/11 năm ngoái, Jang Mi In Ae" target="_blank">Jang Mi In Ae cùng 2 ngôi sao là Park Shi Yeon và Lee Seung Yeon đã bị tuyên án 8 tháng tù giam, 2 năm quản chế và phạt tiền vì hành vi lạm dụng chất cấm Propofol. Trong khi Shi Yeon và Seung Yeon cúi đầu nhận lỗi thì riêng Jang Mi In Ae lại tiến hành kháng cáo để đòi lại công bằng cho mình.

 Sao “Nhớ em” rút đơn kháng cáo vụ lạm dụng chất cấm  1
Jang Mi In Ae rút đơn kháng cáo vụ lạm dụng chất cấm, chấp nhận án phạt tù và tiền

Tuy nhiên, mới đây 1 nguồn tin cho biết vào ngày 2/1 vừa qua, nữ diễn viên Nhớ em đã chính thức rút đơn kháng cáo. Hành động này của cô cũng có nghĩa rằng bản án đối với Jang Mi In Ae trong phiên tòa trước đó sẽ được giữ nguyên.

Sao “Nhớ em” rút đơn kháng cáo vụ lạm dụng chất cấm  2

Đầu năm 2013, Jang Mi In Ae, Park Shi Yeon và Lee Seung Yeon bị nghi ngờ sử dụng trái phép chất cấm Propofol. “Nữ hoàng dao kéo” Park Shi Yeon bị cáo buộc tiêm chất này 126 lần, ngôi sao Mối tình đầu Lee Seung Yeon dùng 111 lần và Jang Mi In Ae đã dùng 95 lần. Cả 3 đều bị tuyên án tù với tội danh lạm dụng chất cấm.

Chia sẻ