Sáng nào con tôi cũng đòi mẹ làm trứng cuộn xúc xích ăn sáng, may là chỉ mất 10 phút là xong!

K.P,
Chia sẻ

Cách làm đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm, còn chờ gì nữa mà không bắt tay làm ngay.

Trứng, phô mai, xúc xích đều là món ăn ngon và quen thuộc. Thế nhưng sẽ ra sao nếu bạn kết hợp 3 nguyên liệu này để làm ra một món ăn?

Sao bạn không thử làm theo công thức dưới đây, đảm bảo ngon bá cháy luôn đó!

Nguyên liệu:

- 4 quả trứng

- 1 cây xúc xích

- 2 miếng phô mai

- Cà rốt cắt nhỏ, hành cắt nhỏ

- ¼ thìa muối

Cách làm món trứng cuộn:

Trứng cuộn xúc xích phô mai nhanh gọn cho những ai hay bận rộn - Ảnh 1.

Bạn đập trứng cho vào tô rồi thêm cà rốt cắt nhỏ, hành cắt nhỏ, ¼ thìa muối vào và khuấy đều.

Trứng cuộn xúc xích phô mai nhanh gọn cho những ai hay bận rộn - Ảnh 2.

Tiếp theo, bạn bắc chảo lên bếp và múc 1 phần trứng cho vào và tráng đều mặt chảo. Sau đó cho 2 miếng phô mai và 1 cây xúc xích lên trứng.

Trứng cuộn xúc xích phô mai nhanh gọn cho những ai hay bận rộn - Ảnh 3.

Bạn dùng xẻng khéo léo cuộn trứng thành 1 ống tròn đồng thời tiếp tục đổ thêm 1 lớp trứng nữa vào chảo.

Trứng cuộn xúc xích phô mai nhanh gọn cho những ai hay bận rộn - Ảnh 4.

Khi lớp trứng thứ 2 chín thì bạn cũng dùng xẻng cuộn trứng thêm 1 lần nữa.

Trứng cuộn xúc xích phô mai nhanh gọn cho những ai hay bận rộn - Ảnh 5.

Cuối cùng, bạn cắt trứng ra thành những khoanh tròn và bày ra đĩa.

Kết quả món ăn tuyệt ngon của mình có rồi đây! 

Trứng cuộn xúc xích phô mai nhanh gọn cho những ai hay bận rộn - Ảnh 6.

Món trứng chấm với tương cà hoặc tương ớt thì ngon hết sẩy luôn.

Chia sẻ