Sáng 24/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Linh Chi,
Chia sẻ

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội sáng 24/9 cho biết: Từ 18h ngày 23/9 đến 6h ngày 24/9, trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc mới.

Sáng 24/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 3.955 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.356 ca.

Đến nay, toàn thành phố có 2.959 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, hiện còn 585 ca bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Có 4 quận, huyện có cảnh báo ở mức nguy cơ lây nhiễm rất cao do số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh trong 14 ngày qua là Thanh Trì, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa.

Riêng ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung xuất hiện từ ngày 23/8 đã phát hiện 592 ca dương tính; ổ dịch tổ 4 Việt Hưng, Long Biên bắt đầu từ ngày 18/9 đã ghi nhận tổng số 23 ca dương tính.

Một số quận, huyện có nhiều ca bệnh dương tính là Thanh Xuân (743), Đống Đa (402), Thanh Trì (389), Hoàng Mai (381), Đông Anh (375), Hai Bà Trưng (315), Thường Tín (164), Hà Đông (147).

Tổng số mẫu xét nghiệm thường quy do CDC Hà Nội và các bệnh viện trực thuộc thành phố thực hiện đến nay là 1.201.971 mẫu.

Trong ngày 23/9, Hà Nội triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND TP Hà Nội. Tổng 18 đợt thực hiện tiêm được 5.447.318 mũi tiêm, sử dụng 4.984.882 liều vaccine/5.978.816 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 83,4%; ghi nhận 152.933 trường hợp phản ứng thông thường, 169 trường hợp tai biến nhẹ.

Chia sẻ