Sài Gòn: Thích thú với dịch vụ "đón" xe ôm bằng điện thoại thông minh

Đồng Dao,
Chia sẻ

Tài xế không phải ngồi chờ hay chạy lòng vòng kiếm khách như trước đây. Khách hàng cũng không phải sợ bị "bắt chẹt" giá cả mà còn biết được tên, số điện thoại và cả hình ảnh của tài xế... Đó là loại hình xe ôm mới xuất hiện tại TPHCM.

Sáng là nhân viên, chiều thành tài xế xe ôm

Tương tự như loại hình gọi taxi qua app di động, chỉ cần vài thao tác đơn giản như chọn biểu tượng chiếc xe máy trên màn hình cùng điểm đi - đến, số tiền tôi được thông báo sẽ trả là là 15 ngàn đồng, sau khi bấm nút chấp nhận thì lập tức có tài xế gọi đến hỏi lại xem có phải chính tôi là người đã gọi xe. Hẹn đợi 10 phút, đúng giờ, bác tài xế tên Biên ăn mặc lịch sự trên chiếc xe Wave đến đón.

Trò chuyện thì được biết bác Biên chỉ mới tham gia chạy cho "thương hiệu" xe ôm này được 2 ngày, bác kể: “Công việc trước đây của tôi là giám sát công trình nhưng bây giờ đã nghỉ hưu được 1 năm. Ở nhà buồn lắm, suốt ngày chỉ biết xem tivi, đọc báo, mấy hôm trước đọc thấy có dịch vụ này hay nên đăng ký đi làm thử. Tôi vui lắm vì có việc làm vừa đỡ thấy chán, lại có thêm thu nhập, hôm qua đến giờ tôi chạy được 7 cuốc rồi. Để chuẩn bị cho công việc này, tôi đã đầu tư mua hẳn 1 chiếc smartphone, còn những ai không đủ điều kiện, công ty sẽ xem xét cho mua trả góp điện thoại. Cũng từng sử dụng kiểu điện thoại như vậy nên thao tác cũng không có gì là khó khăn”. 

Bác Biên còn nói thêm: “Chạy như thế này khỏe lắm, thích thì mở ứng dụng dành riêng cho tài xế lên nhận, không thì ở nhà nghỉ ngơi. Mỗi cuốc chạy chia lại cho công ty 20%, tiền chạy thu trực tiếp từ khách nhưng sẽ lập 1 tài khoản để công ty trừ tiền, mọi thứ về xăng, bảo trì xe phải tự chịu. Nhưng thiệt tình tôi thấy như vậy cũng không thiệt thòi gì, vì không phải chạy đi kiếm khách, chẳng phải đưa giá mặc cả, 2 bên đều vui vẻ, thậm chí mình còn biết được khách là ai nên rất thoải mái”.


Sài Gòn: Thích thú với dịch vụ
Với dịch vụ xe ôm kiểu mới này, các tài xế có thể ở nhà nhưng vẫn tìm được khách.

Hình thức chạy xe ôm kiểu mới dù mới xuất hiện vào giữa tháng 11, nhưng hiện nay được rất nhiều người biết đến nhờ tính tiện lợi của nó. Không chỉ riêng bác Biên, mà từ khi dịch vụ này được đưa vào sử dụng, rất nhiều người đã đăng ký làm tài xế, trong đó có cả những người đang là sinh viên, nhân viên văn  phòng…

Theo nhiều tài xế thì phía công ty cung cấp dịch vụ này yêu cầu cũng không khó khăn gì chỉ gồm bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân, bằng lái và giấy tờ xe có xác nhận của địa phương. Bạn Tuấn, nhân viên của 1 cửa hàng bán điện máy cho biết: “Mình làm ở Q.Bình Thạnh nhưng nhà thì tận Q.Tân Phú, được bạn bè giới thiệu nên mình cũng tham gia vào chạy xe ôm kiểu này, hết giờ làm, chuẩn bị về thì mở phần mềm lên, có người chạy đi cùng tuyến đường thì mình nhận chạy, cũng tiện như cách “đi nhờ xe nhau”, xem như cùng chia tiền xăng mà có người đi chung đường cũng vui. Buổi tối hay cuối tuần, rảnh thì nhận chạy những điểm gần nhà, cũng có thêm tiền phụ vào chi phí sinh hoạt”.

Hút khách vì không phải lo trả giá

So với phương pháp gọi xe ôm truyền thống thì xe ôm kiểu mới thể hiện ưu thế về tính an toàn như: hiển thị thông tin về tài xế, biển số xe, ảnh tài xế. Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ sẽ không lo phải trả giá vì ngay khi chọn lộ trình, hệ thống sẽ hiển thị chính xác chiều dài quãng đường và số tiền cước cần phải trả. Luôn trong lo lắng về sự an toàn gặp phải như tai nạn giao thông, nhưng không thể ngồi các phương tiện công cộng như xe bus, taxi, nên hầu như nhiều chị em văn phòng lâu nay đi xe ôm cảm thấy rất thoải mái với dịch vụ này.

Chị Hồng Nhật (ngụ ở Q.Gò Vấp) chia sẻ: “Vợ chồng mình vốn đi làm chung xe vì mình không biết đi xe máy, lại không thể ngồi xe buýt, những hôm ông xã có việc thì mình phải tự về nhà. Đón xe ôm cũng bất tiện lắm, có khi đi bộ 1 đoạn xa mới tìm được xe và bực bội nhất là việc phải trả giá, nhiều tài xế y 1 đoạn đường như vậy mà hét giá lên rất cao. Loại hình xe ôm này với mình thoải mái nhất là tài xế đến tận nơi đón, giá tiền luôn được định sẵn khi mình đặt xe, lại còn biết được tên, số điện thoại của tài xế nữa".

Sài Gòn: Thích thú với dịch vụ
Nhiều khách hàng cảm thấy hài lòng với kiểu gọi xe ôm qua... app!

Không những đảm bảo được tính an toàn và tiện dụng, theo nhiều người nhận xét, loại hình xe ôm kiểu này còn được nhiều người đánh giá là góp phần giảm tải tắc nghẽn giao thông. Trên diễn đàn, 1 thành viên tên Huân đã nhận xét: “1 năm trước khi nhìn cảnh kẹt xe ở Sài Gòn toàn là xe máy và phần lớn chỉ chở 1 người lưu thông, mình đã nghĩ nếu mỗi xe chở 2 người thì sẽ giảm tình trạng tắc nghẽn này rất nhiều. Loại hình xe ôm này ra đời giống như ý tưởng mà mình đã nghĩ đến”.

Chia sẻ