Sài Gòn anh yêu em: “Có người chê phim sến nhưng cũng có người khóc với chúng tôi"

Shindo,
Chia sẻ

“Chuyện khen chê quanh 1 bộ phim là quá bình thường. Sến hay không sến đều là do cảm nhận của mỗi người thôi – Đạo diễn “Sài Gòn anh yêu em” La Quốc Hùng chia sẻ.

Tuy chỉ mới ra mắt nhưng phim điện ảnh Sài Gòn anh yêu em do La Quốc Hùng và Lý Minh Thắng đồng đạo diễn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Với cách thể hiện nhẹ nhàng, tươi mới, những cảm xúc thân thương về Sài Gòn nghĩa tình và phóng khoáng đã được khéo léo đưa lên màn ảnh rộng. Vui vì Sài Gòn anh yêu em khởi chiếu bước đầu thuận lợi nhưng cũng nặng lòng vì một số tình tiết chưa hay như ý muốn, La Quốc Hùng không ngại chia sẻ cho chúng tôi điều anh luôn trăn trở, băn khoăn ở tác phẩm điện ảnh này.

la quốc hùng
La Quốc Hùng là đồng đạo diễn "Sài Gòn anh yêu em" với Lý Minh Thắng

Sài Gòn anh yêu em ra rạp chưa lâu nhưng phản hồi tích cực mà khán giả dành cho đoàn phim là không ít. Cảm giác của La Quốc Hùng như thế nào khi nhận được lời khen?

Vui chứ, tôi không dám tin luôn. 2 ngày phim khởi chiếu ở Sài Gòn và Hà Nội, tôi luôn theo dõi báo chí và facebook kỹ càng. Có rất nhiều anh chị sau khi xem về đã viết những chia sẻ rất dài, mà khi đọc vào chính bản thân mình cũng không ngăn được xúc động. 

Có điều này tôi muốn chia sẻ, đó là một số người đã nói Sài Gòn anh yêu em như bộ phim Việt tử tế, đáng xem nhất từ đầu năm tới giờ. Tôi hay anh Thắng cũng không dám nhận đâu, chỉ có điều cứ thấy vui vì nhận xét này. Mình làm điện ảnh, quan trọng hơn cả là được khán giả yêu thương và công nhận. May mà tác phẩm về Sài Gòn, về những điều nhỏ nhặt mình yêu mến mảnh đất này lại được ủng hộ. Tôi vẫn cứ lâng lâng và không thể ngủ được vì niềm vui còn quá lớn.

sài gòn anh yêu em 10
"Chàng Lố" cho biết "Sài Gòn anh yêu em" là tác phẩm điện ảnh đầu tiên anh đảm nhận vai trò đạo diễn

Cơ duyên nào mà La Quốc Hùng và Lý Minh Thắng lại bắt tay vào sản xuất Sài Gòn anh yêu em?

Anh Lý Minh Thắng làm nghề cũng lâu rồi, không phải người mới. Anh Thắng trước đây làm phó đạo diễn cho anh Vũ Ngọc Đãng. Còn tôi thì cũng đóng cho anh Đãng một số phim như Hot boy nổi loạn, Con ma nhà họ Vương, Vòng eo 56. Vậy rồi tôi với anh Thắng quen biết nhau. Anh em thấy hợp tính nên cũng có ý định hợp tác.

Sau đó, tôi đi học đạo diễn ở trường sân khấu điện ảnh. Anh Thắng có dự án Sài Gòn anh yêu em nên rủ làm chung. Vì đây là dự án cũng lớn, thể loại mới lạ, 2 anh em hợp tác thì sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn so với chỉ làm một mình. Bộ phim tốn 1 năm để sản xuất, quá trình này phải trải qua khá nhiều công đoạn. Tôi với anh Thắng cùng chỉnh sửa kịch bản, tìm bối cảnh, casting diễn viên, chuẩn bị trang phục... Nói chung chúng tôi đã làm tất tần tật mọi thứ mới có thể làm ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Lúc mới thực hiện dự án, La Quốc Hùng có lo ngại phim sẽ thất bại không khi mà cả anh lẫn Lý Minh Thắng đều là những người lần đầu tiên làm đạo diễn?

Sài Gòn anh yêu em đúng là bộ phim đầu tiên mà tôi và anh Lý Minh Thắng làm đạo diễn. Thật lòng, trước khi phim ra rạp, chúng tôi cũng có nghĩ tới chuyện này. Vì khán giả bây giờ, nhiều người vẫn xem phim dựa vào tên tuổi đạo diễn, những phim của anh Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ thì sẽ bảo chứng doanh thu phòng vé hơn các đạo diễn mới.

Nhưng, có một điều may mắn đó là ekip sản xuất Sài Gòn anh yêu em hầu hết đều là người mới, chứ không phải riêng tôi hay anh Thắng. Vậy nên, nó giống như có cái máu liều trong mình, cứ vậy làm thôi, không nghĩ nhiều, mà cũng chẳng có thời gian để nghĩ nữa. Chỉ có duy nhất 1 con đường là tiến tới, phải dốc hết sức làm cho ra sản phẩm hay, đúng chất Sài Gòn, đúng tinh thần Sài Gòn như mình hằng mong muốn.

sài gòn anh yêu em 11
Maya

Bên cạnh những lời khen thì cũng có không ít ý kiến cho rằng Sài Gòn anh yêu em “sến sẩm”, La Quốc Hùng nghĩ sao về điều này?

Tôi với anh Thắng làm phim dựa trên góc nhìn của những người đã yêu và gắn bó với Sài Gòn, tất nhiên khi mình chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh, vẫn sẽ có người khen, người chê, chuyện này bình thường, tôi không thể cản hay cấm mọi người chê phim “sến sẩm” được. Nhưng, có một điều tôi muốn nói đó là trong 2 ngày phim công chiếu ở Sài Gòn – Hà Nội, tôi đều dành thời gian đứng ở một góc rạp, ngắm nhìn phản ứng của mọi người khi xem phim. 

Những lúc này, tôi thấy có rất nhiều người mặt đăm chiêu, mắt đỏ hoe và thậm chí bật khóc. Sẽ có người chê phim sến nhưng cũng có người khóc với chúng tôi. Đấy cũng là một điều thành công. Khi chiếu ở Sài Gòn, khán giả cười nhiều, khóc nhiều, vỗ tay nhiều hơn Hà Nội. Nhưng ngược lại, khán giả Hà Nội sẽ nán lại cho đến khi phim phát xong đoạn credit dù lúc xem phim, họ chẳng bộc lộ nhiều cảm xúc. tôi cho rằng đấy là cách thể hiện sự tôn trọng khác nhau của từng người. Sến hay không sến đều là do cảm nhận.

sài gòn anh yêu em 4

sài gòn anh yêu em 8
Những cảnh quay rất đỗi bình dị của "Sài Gòn anh yêu em"

Vậy còn những ý kiến đánh giá tình tiết phim vụn vặt, đất diễn bị phân chia cho quá nhiều nhân vật thì sao?

Thể loại phim này nó là thế, chúng tôi không có 1 nhân vật chính cụ thể nào hết, chuyện phim chia đều cho các cặp đôi khác nhau. Người văn minh, trẻ trung, hiện đại thì sẽ tập trung sự chú ý cho cặp Huy KhánhMaya. Người lấy chồng Tây hay đang yêu anh Tây nào đó thì sẽ dành nhiều tình cảm cho cặp đôi của Đoan Trang hơn. Người hoài cổ có lẽ sẽ thích chú Thanh Nam và má Ngọc Giàu. Hay thậm chí, những người trong giới LGBT sẽ chú ý đến mối tình của cặp đôi đồng tính. Tôi cho rằng Sài Gòn anh yêu em là bộ phim cho tất cả mọi người, ai cũng có thể xem được, từ các cặp đôi đang yêu cho đến khán giả đã có gia đình... 

Tất nhiên, vì chia đất diễn cho nhiều tuyến nhân vật nên có một số tình tiết chưa thể làm tròn đầy. Bản thân tôi là đạo diễn, cũng muốn mọi thứ hoàn hảo lắm chứ, nhưng dưới áp lực thời lượng, tôi chỉ có thể cắt khúc, biên tập lại theo cách dễ chịu nhất. Tôi cho rằng, việc có nhiều tuyến nhân vật vừa là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm của Sài Gòn anh yêu em. Tất nhiên, tôi vẫn luôn trân trọng những ý kiến đóng góp của mọi người, vì đây sẽ là nhận xét để giúp tôi hoàn thiện bản thân nếu có làm thêm bộ phim nào nữa. 

sài gòn anh yêu em 5

sài gòn anh yêu em 1
Huy Khánh và Maya

Hiện tại, có nhiều người cho rằng tuyến vai của vợ chồng Đoan Trang là điểm yếu nhất Sài Gòn anh yêu em. Cá nhân anh La Quốc Hùng có hài lòng với diễn xuất cả vợ chồng Đoan Trang trong bộ phim này?

Tôi hài lòng. Thực sự là trước khi bấm máy, chúng tôi có những buổi gặp riêng các diễn viên để nói chuyện về vai diễn. Lúc gặp vợ chồng chị Đoan Trang, chúng tôi đã cần đến 1 phiên dịch. Chồng chị Đoan Trang không phải người làm nghệ thuật, với anh việc học thuộc thoại, diễn xuất trước ống kính chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Riêng chị Đoan Trang, như mọi người cũng biết, chị ấy là ca sĩ, để toàn tâm toàn ý diễn xuất trong Sài Gòn anh yêu em đã là điều rất đáng quý.

Đến bây giờ thì tôi vẫn cảm thấy may mắn khi có sự hợp tác của vợ chồng chị Đoan Trang. Rất nhiệt tình, chăm chỉ và không bao giờ nề hà khó khăn. Có ý kiến chê chị Đoan Trang diễn chưa tốt, nhưng cá nhân tôi thì thấy ngược lại, tôi hài lòng với những cảnh tình tứ mà chị Đoan Trang thể hiện với chồng. Do đã quá quen thuộc nên vợ chồng chị ôm hôn, nắm tay đi trên phố rất dễ dàng. Nếu là diễn viên khác, chắc hẳn không tốt như thế. Tôi cho rằng khán giả đừng quá khắt khe với chị Đoan Trang. Một ca sĩ đóng phim mà được vậy cũng là tốt lắm rồi. 

sài gòn anh yêu em 7

sài gòn anh yêu em 9
Vợ chồng Đoan Trang

Nhiều khán giả sau khi xem Sài Gòn anh yêu em đã nhận xét tuyến vai của Thanh Nam – Ngọc Giàu là thành công nhất phim. Cá nhân anh nghĩ sao?

Tôi dự đoán được khán giả sẽ thích má Ngọc Giàu và chú Thanh Nam từ trước khi phim ra mắt. Đầu tiên, bởi vì diễn xuất của 2 người rất tốt, mượt mà và khiến ekip cũng phải xúc động theo. Thứ hai, tình tiết liên quan đến sân khấu cải lương nó mộc mạc và tình cảm lắm, những người miền Nam thế hệ 7X, 8X khi xem tới đây chắc hẳn sẽ nhớ về thời xa xưa, khi mà ký ức về sân khấu vẫn còn sâu đậm. 

Có một chuyện vui liên quan đến má Ngọc Giàu đó là chúng tôi đã bị má làm cho bất ngờ. Lúc mới mời má đóng phim, tôi và anh Thắng có nghĩ tới chuyện sẽ qua nhà má Giàu ăn cơm rồi nói chuyện kịch bản. Trong đầu tôi nghĩ là má Giàu sẽ khó học kịch bản lắm, vì má cũng hơn 70 rồi, thuộc được hết lời thoại chắc cũng tốn nhiều thời gian. Nào ngờ, lúc gặp tôi má lại nói đã thuộc hết thoại rồi, lại còn chỉ cho ekip nên thêm câu cải lương nào vào, nên may trang phục ở đâu... Nói chung, má tâm huyết, nhiệt tình và cực kỳ máu lửa. Giống như kiểu má đã truyền năng lượng cho chúng tôi vậy. 

sài gòn anh yêu em 3
Ngọc Giàu và Thanh Nam

Vậy còn tuyến vai của Maya và Huy Khánh thì sao? Có bao giờ Huy Khánh hay Maya yêu cầu thay đổi kịch bản để gia tăng đất diễn cho mình?

May mắn một điều là không hề có chuyện này. Trước khi bấm máy, mỗi diễn viên đều có kịch bản cả, họ đã đọc và hiểu được thể loại phim chúng tôi hướng đến là gì. Nghĩa là chúng tôi xác định ngay từ đầu, sẽ có nhiều tuyến nhân vật, sẽ có nhiều câu chuyện song song chứ không ai là vai chính hoàn toàn. Tất nhiên, khi tuyên truyền, cũng có một vài đoạn nâng Maya và Huy Khánh lên. Nhưng trên thực tế, chúng tôi đã làm bộ phim này bằng tất cả sự đồng thuận của các diễn viên. Chẳng một ai tỏ thói ngôi sao, yêu cầu thay đổi kịch bản để tăng đất diễn cho mình hết.

Về phần Maya, cô ấy làm tôi rất thán phục. Những đoạn cảm xúc mạnh, thể hiện sự giằng xé nội tâm Maya đều làm khá tốt. Như cảnh Maya hướng mắt vào chú Thanh Nam ở sân khấu cải lương, nhìn cô ấy diễn đến cả tôi cũng thấy xót xa. Sự trở lại lần này của Maya sau thời gian dài ở ẩn là rất ấn tượng. Tôi thích cách diễn xuất mạnh mẽ, tự tin của cô ấy.

Cám ơn La Quốc Hùng vì đã dành thời gian trò chuyện.
Chia sẻ