Rối loạn tính cách tăng nguy cơ viêm loét dạ dày

,
Chia sẻ

Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu của các nhà khoa học Canada.

Những người bị rối loạn tính cách có nguy cơ mắc bệnh viêm loét đường ruột cao gấp 5 lần so với những người bình thường. Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu của các nhà khoa học Canada.
 


“Biểu hiện của viêm loét đường ruột là bị ảnh hưởng bởi sự tương tác của cơ thể - tinh thần”, BS Jean-Pierre Schuster, trưởng nhóm nghiên cứu, công tác tại trường Đại học Descarrtes, Paris và TT Cai nghiện và  Sức khỏe Tâm thần (Toronto, Canada), cho biết.

Mặc dù, từ lâu stress được coi là mối liên quan của viêm loét, việc phát hiện ra mối liên hệ giữa căn bệnh này với khuẩn Helicobacter Pylori khiến các các nhà nghiên cứu và bác sĩ ít chú ý tới các yếu tố tinh thần.


Khuẩn Helicobacter Pylori gây viêm loét hệ tiêu hóa bằng cách gây tổn thương lớp màng nhầy bảo vệ dạ dày và tá tràng.

Các yếu tố cá tính có thể có ảnh hưởng thế nào tới bệnh này thì vẫn chưa có thể xác định rõ, nhưng đã có một số giả thuyết.


Có ý kiến cho rằng các loại tính cách khác nhau như người có tính cách phụ thuộc có thể liên quan với các hành vi ảnh hưởng tới sức khỏe như hút thuốc, mất ngủ và ăn uống thất thường.

Một quan điểm khác là tính cách có thể kích thích sự đáp ứng căng thẳng từ hoóc-môn mà sẽ gây bất lợi cho hệ miễn dịch.
Theo VnMedia
Chia sẻ